TT Zelensky tuyên bố Ukraine đạt được một số kết quả quan trọng nhất ở Bakhmut kể từ khi bắt đầu chiến tranh

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 07/03/2023 14:19 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bình luận về quyết định tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, nói rằng Ukraine đang chứng kiến một số kết quả quan trọng nhất tại thành phố này kể từ khi bắt đầu chiến tranh.
Bình luận 0
TT Zelensky tuyên bố Ukraine đạt được một số kết quả quan trọng nhất ở Bakhmut kể từ khi bắt đầu chiến tranh - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

 Tổng thống Zelensky cho biết: "Bakhmut đã và đang mang lại một trong những kết quả lớn nhất trong cuộc chiến này, trong toàn bộ trận chiến giành Donbass. Và tôi cảm ơn mọi người lính đang chiến đấu ở khu vực khó khăn nhất này và cả những người đang chiến đấu cho mọi miền của đất nước chúng ta, trên tất cả các mặt trận".

Ông Zelensky cũng nói chi tiết về cuộc họp liên quan đến tình hình Bakhmut giữa ông và quan chức quân sự hàng đầu. Ông cho biết ông đã trực tiếp hỏi Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, và Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất và Tư lệnh Cụm phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, liệu Lực lượng Vũ trang Ukraine có nên rút quân khỏi Bakhmut hay không.

Cả hai vị tướng đều trả lời: "Không rút lui" và thay vào đó khuyến nghị củng cố các vị trí của Ukraine trên mặt trận Bakhmut. Ông Zelensky cho biết Bộ tham mưu nhất trí với quyết định này. Tổng thống yêu cầu Tướng Zaluzhnyi tìm quân tiếp viện để hỗ trợ phòng thủ Bakhmut.

Ông Zelensky nói thêm: "Không có phần nào của Ukraine mà người ta có thể nói rằng nó có thể bị bỏ rơi. Không có chiến hào nào của Ukraine mà ở đó sự kiên cường và chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh của chúng ta sẽ bị coi thường".

Trước đó, báo Bild của Đức, suy đoán rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dường như đã có bất đồng với Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, về trận chiến giành thành phố Bakhmut, vốn đã được lặp đi lặp lại các cuộc tấn công của Nga kể từ mùa hè năm 2022.

Tổng thống Zelenskyy và Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga dường như không quan tâm đến quy mô tổn thất của họ ở mặt trận Bakhmut.

Vào ngày 6/3, CNN đưa tin rằng lực lượng chiếm đóng của Nga đã tổn thất số binh sĩ trong các trận chiến giành Bakhmut ở Donetsk Oblast nhiều gấp 5 lần so với lực lượng phòng thủ Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem