Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi, lấp hàng nghìn mét vuông đất ruộng gây ngập úng

Hà Thanh Chủ nhật, ngày 18/09/2022 13:09 PM (GMT+7)
Hàng nghìn mét vuông đất ruộng và đất ao tại xóm Vạn Phú, xã Thành Công, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã bị chủ sử dụng đất tự ý thuê máy múc cuốc đồi, lấp đất, san phẳng.
Bình luận 0

Tự ý san lấp hàng nghìn mét vuông đất ruộng

Một số người dân phản ánh tới PV Dân Việt, thời gian qua, tại khu vực đất đồi và đất ruộng của hộ gia đình ông Lê Văn Thân (xóm Vạn Phú, xã Thành Công, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra tình trạng khai thác đất đồi và san lấp đất ruộng trái phép với quy mô lớn.

Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi lấp hàng nghìn m2 đất ruộng gây ách tắc dòng chảy khiến người dân bức xúc - Ảnh 1.

Một lượng lớn đất đồi bị san lấp trái phép xuống đất ruộng tại khu vực xóm Vạn Phú, xã Thành Công, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh)

Trước ý kiến phản ánh của người dân, PV Dân Việt đã tìm đến địa chỉ trên để tìm hiểu thực tế. Theo quan sát của PV tại đây, cách cánh đồng lúa không xa là một quả đồi cao đã bị khai thác lượng lớn đất đá chuyển đi.

Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi lấp hàng nghìn m2 đất ruộng gây ách tắc dòng chảy khiến người dân bức xúc - Ảnh 2.

Một quả đồi có diện tích lớn đã bị các đối tượng khai thác trái phép để lấy đất san lấp (Ảnh: Hà Thanh)

Phía dưới là một bãi đất rộng có tổng diện tích khoảng 2.000m2 đã được san lấp một lượng rất lớn đất đá, nhiều chỗ đã được san gạt bằng phẳng. 

Theo người dân, toàn bộ khu đất bị san lấp này trước đây là đất ruộng và đất ao của một số hộ dân trong xóm, nay thuộc quyền quản lý và sử dụng của hộ gia đình ông Lê Văn Thân. Còn việc ông Thân đã làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay chưa thì họ không biết.

Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi lấp hàng nghìn m2 đất ruộng gây ách tắc dòng chảy khiến người dân bức xúc - Ảnh 3.

Khu vực này trước đây là đất ruộng và đất ao nay đã bị san lấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép (Ảnh: Hà Thanh)

Trong quá trình san lấp, nhiều chỗ có lượng đất lấp cao hơn cốt mặt bằng chung của cả khu vực từ 1 – 2m, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, gây ngập úng mỗi khi mưa. 

Điều này không chỉ gây xáo trộn cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất, chăn nuôi của không ít bà con nơi đây.

Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi lấp hàng nghìn m2 đất ruộng gây ách tắc dòng chảy khiến người dân bức xúc - Ảnh 4.

Việc san lấp đất trái phép đã làm thay đổi dòng chảy, gây nên tình trạng ngập úng mỗi khi trời mưa (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Diệp Quý Tư (xóm Vạn Phú, xã Thành Công, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, khu vực đất mà hộ ông Thân san lấp trước đây là đất ruộng cấy. Sau khi ông Thân san lấp đã làm ảnh hưởng đến vấn đề thoát nước, mỗi lần mưa là gây nên ngập úng.

Theo ông Tư, trước kia dòng nước chảy về phía cánh đồng bên này. Sau khi bị san lấp, nước không thoát được mà dâng cao, khiến chuồng trại cũng như toàn bộ công trình nhà ở, sân, vườn của gia đình em trai ông ở bên cạnh bị ngập úng.

Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi lấp hàng nghìn m2 đất ruộng gây ách tắc dòng chảy khiến người dân bức xúc - Ảnh 5.

Ông Diệp Quý Tư cho biết, mặc dù gia đình ông đã báo cáo chính quyền địa phương về việc san lấp đất trái phép xuống đất ruộng, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan nào giải quyết (Ảnh: Hà Thanh)

"Sau khi họ đổ đất xuống, tôi cũng đã ý kiến lên UBND xã Thành Công, có cả đơn đề nghị lãnh đạo UBND xã và nhiều lần ra gặp lãnh đạo UBND xã đề nghị giải quyết. Nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ai đứng ra giải quyết," ông Tư bức xúc nói. 

Chính quyền chưa thể xử lý việc san lấp trái phép

Cũng theo ông Tư, việc san lấp này đã diễn ra được một thời gian khá dài. Trước đây họ mua đất từ nơi khác chuyển về để san lấp. Nhưng thời gian gần đây, họ khai thác đất ngay ở quả đồi bên cạnh để san lấp. Việc san lấp có khi diễn ra cả ngày lẫn đêm nhưng không thấy bất cứ cơ quan chức năng nào đứng ra kiểm tra, ngăn chặn xử lý.

Ông Lý Văn Tài (xóm Vạn Phú, xã Thành Công, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, gia đình ông sinh sống ở khu vực này từ bao đời nay. Toàn bộ mồ mả các cụ của gia đình ông đều được chôn cất ở khu vực này. 

Việc san lấp đất ruộng trái phép của hộ ông Lê Văn Thân đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các phần mộ của gia đình ông, vì cứ mưa xuống là gây ngập úng, cũng như nguy cơ gây sạt lở, vùi lấp lên các phần mộ này. 

Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi lấp hàng nghìn m2 đất ruộng gây ách tắc dòng chảy khiến người dân bức xúc - Ảnh 6.

Phần mộ tổ tiên của gia đình ông Lý Văn Tài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc san lấp đất trái phép (Ảnh: Hà Thanh)

Ngoài ra, việc san lấp còn gây ngập úng ruộng, vườn mỗi khi mưa đến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của gia đình ông. 

Ông cũng đã nhiều lần có ý kiến phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa có một đơn vị nào đến giải quyết.

Thái Nguyên: Tự ý san gạt đất đồi lấp hàng nghìn m2 đất ruộng gây ách tắc dòng chảy khiến người dân bức xúc - Ảnh 7.

Ông Tài cho biết ông đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương về việc san lấp đất trái phép nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý (Ảnh: Hà Thanh)

Sau khi tìm hiểu thực tế, PV Dân việt đã phản ảnh trực tiếp vấn đề san lấp đất trái phép tại xóm Vạn Phú đến lãnh đạo UBND xã Thành Công.

Ngày 9/8, trao đổi qua điện thoại, ông Dương Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công cho biết, sau khi nhận được ý kiến phản ánh của PV Dân việt, lãnh đạo UBND xã đã cùng bộ phận chuyên môn trực tiếp thực địa, kiểm tra. 

Qua quá trình kiểm tra, xã đã xác định được đối tượng thực hiện san lấp đất trái phép tại xóm Vạn Phú.  Tuy nhiên khi mời ra làm việc, người này không chấp hành và lấy lý do có việc bận.

Xã cũng đã gửi giấy mời đề nghị người này làm việc, đồng thời yêu cầu cung cấp tất cả hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các thửa đất đã bị san lấp nói trên. 

Ông Hùng cũng cho biết thêm, trước khi san lấp, hộ gia đình này không xin phép và cũng không báo cáo chính quyền địa phương. Do đó, UBND xã Thành Công sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12/9, PV Dân Việt đã liên hệ với ông Lê Văn Thân. 

Qua trao đổi, ông Thân xác nhận toàn bộ khu đất mà gia đình ông san lấp là đất ruộng và đất đồi được gia đình sử dụng từ lâu, nay cải tạo để tiện cho việc canh tác. Vì đất của gia đình sử dụng từ lâu và không phát sinh tranh chấp với ai nên khi cải tạo, san gạt, gia đình không xin phép chính quyền địa phương.

Cũng trong ngày 12/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Dương Văn Diễn – Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường TP.Phổ Yên cho biết: Khi muốn cải tạo đất, làm biến dạng địa hình của đất, công dân phải đăng ký biến động kế hoạch sử dụng đất với chính quyền địa phương.

Sau khi được chính quyền địa phương chấp thuận và hoàn thiện tất cả các thủ tục, hồ sơ pháp lý, khi đó công dân mới được phép tiến hành thực hiện. 

Trong trường hợp này, công dân chưa làm thủ tục đăng ký biến động kế hoạch sử dụng đất mà đã thực hiện hành vi san lấp. Đây là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo Nghị định 91/2019/NĐ – CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem