Tuần tới, sẽ điều chỉnh giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg

28/03/2020 17:05 GMT+7
Để đưa giá heo hơi xuống, trong tuần tới, Bộ NN&PTNT làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Theo đó, giá heo hơi sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 70.000 đồng/kg.
Tuần tới, sẽ điều chỉnh giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Tuần tới, Bộ NN&PTNT sẽ làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi để đưa giá heo xuống mức 70.000 đồng/kg

Mặc dù đã làm việc nhiều lần với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn để điều chỉnh giá heo hơi, song đến nay dù giá đã giảm nhưng vẫn ở mức quá cao. 

Cụ thể, theo tính toán, nếu tính thêm chi phí quản lý thì giá lợn hơi cũng chỉ lên 45.000 đồng/kg là các doanh nghiệp đã có lãi. Tuy nhiên, hiện giá heo hơi nhiều nơi vẫn ở mức lên tới 85.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên 92.000 đồng/kg.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, mặc dù có những công ty xuất chuồng giá lợn hơi chỉ 70.000 đồng/kg nhưng qua tay thương lái đã vọt lên 10 giá. Như vậy, khâu lưu thông hưởng lợi cao còn người chăn nuôi và người tiêu dùng chịu thiệt hại.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho biết, trong nhiều lần họp phải khẳng định một số doanh nghiệp lớn như: CP Việt Nam, Dabaco, Green Fed, Marvin tuân thủ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT một cách nghiêm túc, bán chỉ ở mức giá 72.000 - 75.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

Theo đó, đầu tuần tới, Bộ NN&PTNT sẽ họp với 17 doanh nghiệp chăn nuôi lớn để tìm giải pháp đưa giá thịt lợn xuống dưới 70.000 đồng/kg.

Một trong các giải pháp giảm giá thịt heo là nhập thịt từ nước ngoài. Mới đây khoảng 1.500 tấn thịt lợn Nga đã cập cảng Cát Lái, Phước Long (TP.HCM) và cảng Hải Phòng của Việt Nam, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, phía doanh nghiệp sản xuất thịt lợn của Nga cũng đã chuyển gần 2.000 tấn thịt lợn các loại xuống tàu để đưa sang Việt Nam.

Năm 2020, giá thịt lợn nhập khẩu năm 2020 vẫn chưa công bố. Còn trước đó, theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), tháng 11 năm 2019, lượng thịt lợn từ Ba Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Hà Lan,... nhập về Việt Nam đạt hơn 111.000 tấn với kim ngạch 124 triệu USD. Tính ra, giá nhập bình quân mặt hàng này 1.117 USD/tấn, tương đương 25.950-26.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thịt lợn nhập khẩu phải chịu các mức thuế quy định nên bán ra phổ biến 33.000-35.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, cho biết, Việt Nam không giới hạn định mức nhập khẩu thịt lợn, nhưng muốn nhập thịt lợn đông lạnh bây giờ cũng không phải dễ bởi dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều quốc gia đang tạm thời ngừng giao thương để phòng chống dịch bệnh.

Để đảm bảo nguồn cung, ngoài đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn, công tác tái đàn, tăng đàn lợn ở các địa phương cũng được đẩy mạnh.

A.Vũ
Cùng chuyên mục