Tướng quân Thân Cảnh Phúc quê Bắc Giang, con rể vua Lý Thánh Tông Anh là anh hùng chống giặc Tống

Thứ tư, ngày 17/01/2024 09:40 AM (GMT+7)
Thân Cảnh Phúc (1030 – 1077) là người dân tộc Tày, sinh ra trong gia đình nhiều đời làm thổ mục ở Động Giáp (tỉnh Bắc Giang ngày nay).
Bình luận 0

Thân Cảnh Phúc (1030 – 1077) là người dân tộc Tày, sinh ra trong gia đình nhiều đời làm thổ mục ở Động Giáp (Bắc Giang ngày nay).

Tướng quân Thân Cảnh Phúc quê Bắc Giang, con rể vua Lý Thánh Tông Anh là anh hùng chống giặc Tống- Ảnh 1.

Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Từ Hả tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thờ Thượng tướng quân Thân Cảnh Phúc, con rể vua Lý Thánh Tông và là anh hùng chống giặc Tống.

Năm 1066, Thân Cảnh Phúc được vua Lý Thánh Tông gả con gái là công chúa Thiên Thành. Cùng năm đó, ông được bổ nhiệm là tri châu trấn ải vùng biên giới suốt từ Lạng Sơn đến một phần Quảng Ninh, Bắc Giang. 

Thân Cảnh Phúc có công rất lớn trong việc củng cố, xây dựng Bắc Giang, Lạng Sơn trở thành một trung tâm, một pháo đài kiên cố cả về quân sự, kinh tế, văn hóa không chỉ đối với nhà Lý mà cả các triều đại về sau. 

Năm 1075, Thân Cảnh Phúc cùng các tù trưởng miền núi chỉ huy bộ binh phối hợp với Lý Thường Kiệt đánh thẳng lên thành Ung Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) tiêu diệt quân nhà Tống đang chuẩn bị xâm lược nước Đại Việt. 

Mùa Xuân năm 1077, Thân Cảnh Phúc được giao tổ chức dân binh Động Giáp dùng chiến thuật du kích tiêu hao sinh lực quân Tống ở Bắc Giang, Lạng Sơn. 

Ông hy sinh trong một trận đánh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ngày nay. Sau khi ông mất, người dân trong vùng gọi ông là thần, là thủ lĩnh áo chàm. Nhân dân từ khắp miền Lạng Sơn, Bắc Giang đều lập đền thờ ông.


Hồ Mai (Báo Đắk Nông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem