Ukraine tuyên bố tiêu diệt gần hết lính đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga ở Bakhmut

Minh Nhật (theo NV) Thứ bảy, ngày 11/03/2023 06:33 AM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã tiêu diệt phần lớn lính đánh thuê Wagner gần Bakhmut, tỉnh Donetsk, người phát ngôn của Lực lượng quân sự miền Đông Ukraine Serhiy Cherevatyi tuyên bố trên truyền hình Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố tiêu diệt gần hết lính đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga ở Bakhmut - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố tiêu diệt gần hết lính đánh thuê Wagner ở Bakhmut. Ảnh minh họa IT

Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày 10/3. Theo thông tin liên lạc bị Ukraine chặn được, ông trùm của tổ chức đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin vẫn tiếp tục mâu thuẫn với chỉ huy Nga và Tổng tham mưu trưởng Nga, Valery Gerasimov liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Cherevatyi nhấn mạnh: “Ông ấy (Prigozhin) có tham vọng duy trì vị thế quân sự và chính trị của mình, nhưng đã bị ngăn cản bởi Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng gần như đã tiêu diệt nhóm Wagner và buộc họ phải chịu tổn thất đáng kể".

“Hầu hết họ (Wagner) đã ngã xuống ở Bakhmut. Lịch sử vinh quang của họ đã kết thúc", ông Cherevatyi tuyên bố thêm.

Trước đó, ông Cherevatyi cho biết lực lượng Nga đã mất hàng chục nghìn binh sĩ trong trận chiến giành Bakhmut.

Trong khi đó, cùng ngày, cố vấn Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công ở Bakhmut nhưng quân đội Ukraine đang cầm chân các đơn vị tốt nhất của Nga ở thành phố này.

"Nga đã thay đổi chiến thuật. Họ điều về Bakhmut phần lớn quân nhân vừa qua huấn luyện, phần còn lại của các đơn vị chuyên nghiệp cũng như thành viên lực lượng quân sự tư nhân", cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết.

Ông Podolyak nói Ukraine đặt mục tiêu giảm càng nhiều nhân sự có năng lực chiến đấu của Nga càng tốt, cũng như cầm chân đối phương trong một số trận giao tranh kéo dài nhất định để phá vỡ đà tiến công của Nga trong khi tập trung nguồn lực ở nơi khác cho đợt phản công mùa xuân.

"Do đó, Bakhmut đang tỏ ra hiệu quả, thậm chí còn vượt xa các nhiệm vụ trọng tâm ban đầu", ông Podolyak tiết lộ về nỗ lực phòng thủ của lực lượng Ukraine ở Bakhmut.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các tướng lĩnh Ukraine cao cấp đã quyết định không rút quân mà thậm chí tăng viện cho lực lượng tiền tuyến đang chiến đấu ở Bakhmut trong bối cảnh Nga siết chặt vòng vây và đẩy mạnh tấn công để giành lấy thành phố chiến lược này.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem