Ứng dụng họp trực tuyến Zoom đạt được 300 triệu người dùng hàng ngày

24/04/2020 15:43 GMT+7
Số lượng người sử dụng ứng dụng họp trực tuyến Zoom đã tăng thêm 100 triệu người dùng kể từ đầu tháng 4 tới nay, mặc cho những cảnh báo về các vấn đề bảo mật.
Ứng dụng họp trực tuyến Zoom đạt được 300 triệu người dùng hàng ngày  - Ảnh 1.

Dù gặp phải các cáo buộc liên quan đến các vấn đề về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng nhưng Zoom vẫn thu hút được lượng lớn người quan tâm và sử dụng ứng dụng họp trực tuyến. Tính đến thời điểm hiện tại, ứng dụng Zoom đã vượt qua ngưỡng 300 triệu người sử dụng hàng ngày. Con số này đã tăng trưởng lên mức 50%, từ 200 triệu người dùng mà Zoom đã báo cáo hồi đầu tháng này lên tới 300 triệu người dùng chỉ chưa đầy một tháng. Đây cũng là một bước nhảy vọt từ khi chỉ có 10 triệu người dùng sử dụng ứng dụng Zoom vào tháng 12 năm ngoái.

Zoom không công bố số liệu cụ thể về những người tham gia ứng dụng hội họp trực tuyến hàng ngày. Tuy nhiên, trong tuyên bố của mình, Zoom cho biết ứng dụng hội họp trực tuyến đã đạt hơn 300 triệu người dùng hàng ngày, đồng nghĩa với việc có hơn 300 triệu người trên thế giới đang sử dụng Zoom trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Nhiều người đang sử dụng Zoom đã bất chấp những lo ngại về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư được cảnh báo gần đây. Zoom cũng đã đưa ra biện pháp thực hiện dừng các tính năng mới trong vòng 90 ngày. Sau đó, công ty sẽ phát hành phiên bản Zoom 5.0 trong tuần này để giải quyết một số vấn đề lo ngại về quyền riêng tư của ứng dụng. Phiên bản Zoom 5.0 sẽ bao gồm cài đặt mật khẩu theo mặc định, chế độ mã hóa được cải thiện và biểu tượng bảo mật mới để kiểm soát các cuộc hội họp trực tuyến trên ứng dụng.

Thu Trà
Cùng chuyên mục