Lo ngại về bảo mật, Singapore cấm dạy học trực tuyến qua Zoom

11/04/2020 16:05 GMT+7
Lo ngại về bảo mật và phòng các cuộc tấn công mạng xâm nhập vào phòng học, chính phủ Singapore đã tạm thời cấm giáo viên nước này sử dụng phần mềm Zoom để dạy học.

Nhiều sinh viên Singapore phản ánh, có rất nhiều hình ảnh và bình luận phản cảm trong khi tham gia lớp học trực tuyến trên Zoom. Chính điều này khiến Bộ Giáo dục nước này lo ngại về tính bảo mật và tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc điều tra điều tra nhắm vào "các sự cố rất nghiêm trọng" trên Zoom.

Theo như thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương, có vài người đàn ông đã xen ngang vào một lớp học địa lý ảo và đưa lên những hình ảnh phản cảm cùng bình luận thô tục về phía các sinh viên. Loh cho biết các giáo viên tại Singapore sẽ bị cấm sử dụng Zoom "cho đến khi những vấn đề bảo mật được khắc phục".

Lo ngại về bảo mật, Singapore cấm dạy học trực tuyến qua Zoom - Ảnh 1.

Lo ngại về bảo mật và phòng các cuộc tấn công mạng xâm nhập vào phòng học, chính phủ Singapore đã tạm thời cấm giáo viên nước này sử dụng phần mềm Zoom để dạy học.

Lệnh cấm của Singapore là động thái mới nhất trong một loạt các hạn chế và biện pháp phòng ngừa mà các nhà lập pháp trên toàn thế giới đã áp dụng đối giải pháp họp video trực tuyến này. 

Các quan chức ở Đài Loan và Đức cũng đã hạn chế các nhân viên chính phủ sử dụng Zoom, trong tuần này, Google cũng đã thông báo chính thức cấm nhân viên sử dụng Zoom trên các máy tính xách tay của mình do những lo ngại về bảo mật.

Trước đó, Sở Giáo dục TP. New York (Mỹ) cũng đã yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn không sử dụng phần mềm Zoom vì lo ngại về vấn đề an ninh mạng và quyền riêng tư.

Trang Chalkbeat dẫn thông báo của Sở Giáo dục New York (DOE) cho hay đã nhận được nhiều báo cáo liên quan đến vấn đề quyền riêng tư khi khách hàng sử dụng phần mềm Zoom, trong đó có các buổi học trực tuyến. Dựa trên kết quả thẩm định của DOE mới đây, cơ quan này cho biết sẽ tạm ngừng việc sử dụng ứng dụng Zoom trong việc dạy và học.

Thay vào đó, DOE đề nghị các trường cân nhắc chương trình Microsoft Teams vì có chức năng tương tự và được bảo vệ cẩn mật hơn.

Đầu tháng 4, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào an ninh và quyền riêng tư cá nhân mang tên "Zoombombing".

Theo đó, các hacker sẽ dùng những thủ thuật để tìm đến các phòng học ảo trên Zoom, sau đó họ đưa ra tuyên bố đe dọa, phân biệt chủng tộc hoặc hình ảnh khiêu d.âm gây ảnh hưởng đến tâm lý và nhận thức của học sinh.

Theo Đài KUTV, khoảng 50 học sinh của trường tiểu học Grovecrest thuộc bang Utah bất ngờ phải đối mặt với màn hình đầy rẫy các đoạn phim "đen" trong lúc học từ xa với hiệu trưởng.

Trước đó không lâu, một báo cáo từ Vice đã chỉ ra phần mềm Zoom trên nền tảng iOS đã âm thầm gửi dữ liệu người dùng facebook mà không thông qua sự cho phép của người sử dụng. Trước một loạt những cáo buộc nêu trên, Eric Yuan, Giám đốc điều hành của Zoom đã gửi lời xin lỗi đến người dùng và khẳng định sẽ khắc phục những thiếu sót của phần mềm trong thời gian sắp tới.

Khi đại dịch Covid-19 lây lan khiến nhiều công ty tạm đóng cửa và hủy bỏ các cuộc họp, hội nghị, việc giảng dạy và học tập được chuyển sang trực tuyến để hạn chế tiếp xúc. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng các phần mềm họp trực tuyến như Zoom trở nên bùng nổ.

Từ tháng 12/2019 đến nay, việc sử dụng Zoom trên toàn cầu đã tăng đến 1.900% khi các trường học, cơ quan chuyển sang làm việc trực tuyến để tránh sự lây lan của dịch Covid-19.


A.Vũ (Reuters/Chalkbeat)
Cùng chuyên mục