Đường sắt Cát Linh - Hà Đông mất tín hiệu 30 phút: Bất ngờ lý do

Thế Anh Thứ tư, ngày 08/12/2021 06:03 AM (GMT+7)
Tối ngày 7/12, Sở GTVT Hà Nội kích hoạt sự cố tàu Cát Linh - Hà Đông mất tín hiệu bất ngờ mà không thông báo trước cho Metro Hà Nội hay bên Tổng thầu Trung Quốc làm cho Metro Hà Nội tưởng là sự cố thật.
Bình luận 0

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, tối ngày 7/12, đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tình huống sự cố mất tín hiệu. Tình huống mất tín hiệu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được cơ quan quản lý Nhà nước là Sở GTVT Hà Nội kích hoạt trong vòng 30 phút, từ 18 giờ 30 phút đến 19 giờ 5 phút.

Sự cố giả định này được Sở GTVT Hà Nội kích hoạt bất ngờ mà không thông báo trước cho Metro Hà Nội hay bên Tổng thầu Trung Quốc. Do đó, khi bị mất tín hiệu Metro Hà Nội tưởng là sự cố thật nên đã kích hoạt phương án xử lý theo đúng kịch bản đã được tập dượt nhiều lần trước đó. Mọi việc đều rất trơn tru và xử lý an toàn.

Vì sao tối 7/12 đường sắt Cát Linh - Hà Đông mất tín hiệu 30 phút? - Ảnh 1.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được khai thác ổn định. Ảnh: Nguyễn Chương

Thông tin về tình huống giả định này, ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết: "Tình huống giả định này là 1 trong số 63 tình huống khẩn cấp mà đơn vị vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã tính toán và đã trải qua tập huấn, nên ngay khi "sự cố" xảy ra, các công nhân đã nhanh chóng khắc phục".

Khi sự cố được kích hoạt bất ngờ, tàu Cát Linh - Hà Đông đang đi từ hướng Yên Nghĩa về ga Cát Linh đã được thông báo quay trở lại ga La Thành.

Sau đó, Metro Hà Nội đã thông báo cho khách và trả lại vé, đồng thời bố trí xe buýt để tiếp chuyển kịp thời, các chuyến tàu đi qua các ga khác vẫn vận hành bình thường.

Tàu Cát Linh - Hà Đông đã chính thức thu phí từ ngày 21/11, đến nay, mọi hoạt động chạy tàu đang được diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch đặt ra, lượng hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông cũng đang tăng dần.

Hiện nay, mỗi đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông có sức chở 960 khách, lưu thông với vận tốc trung bình 35km/h, thời gian đi toàn tuyến hết hơn 23 phút.

Giá vé được ngân sách thành phố Hà Nội trợ giá, với các loại vé: Vé đi một lượt (8.000-15.000 đồng), vé ngày (30.000 đồng/ngày, đi lại trong ngày, không giới hạn số lượt đi).

Vé tháng phổ thông (200.000 đồng/vé/30 ngày kể từ ngày phát hành vé), vé tháng mua theo tập thể 140.000 đồng (vé tháng, mua theo tập thể từ 30 người trở lên), vé tháng cho học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp (100.000 đồng/vé); vé miễn phí (trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem