Việt Nam xuất gần 3 triệu tấn gạo trong 5 tháng

01/07/2020 15:49 GMT+7
Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Đài Loan tăng nhập khẩu gạo Việt, trong đó có những thị trường tăng gần gấp ba so với cùng kỳ.

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Việt Nam cho thấy, khối lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 2,9 triệu tấn và 1,41 tỷ USD, tăng 5,1% về khối lượng và tăng 18,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Tính riêng 4 tháng đầu năm 2020, Philipppines là thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam khi chiếm 40,5% với 902.100 tấn và, trị giá 401,3 triệu USD, tăng 11,4% về khối lượng và tăng 26% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra còn có các thị trường khác tăng mạnh là Trung Quốc và Indonesia (gấp 2,7 lần), Đài Loan (tăng 67,9%) và Gana (tăng 39,3%).

Việt Nam xuất gần 3 triệu tấn gạo trong 5 tháng - Ảnh 1.

Nông dân thu hoạch vụ lúa Đông Xuân ở Cần Thơ. Ảnh: Thanh Trần.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2020 đạt 470,2 USD một tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng với gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam lên mức cao trong gần một năm nay là 450–460 USD một tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu Ấn Độ đạt mức cao nhất trong một năm gần đây do nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ từ các nước châu Phi và châu Á. Giá gạo Thái Lan giảm trong tháng qua do nguồn cung mới được bổ sung và khó khăn về hạn hán giảm xuống, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp giá rẻ hơn của Ấn Độ và Việt Nam.

Tại thị trường trong nước, giá lúa, gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến từ ổn định đến tăng nhẹ trong tháng qua. Từ ngày 1/5, Chính phủ đã cho phép xuất khẩu gạo trở lại bình thường qua các cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không). Giá lúa gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 200 đồng lên 5.500-6.900 đồng một kg (tùy loại).


Thi Hà/VnExpress
Cùng chuyên mục