VNG báo lỗ nặng sau kiểm toán, vì đâu lợi nhuận bán niên "bốc hơi" hơn 250 tỷ đồng?

26/10/2023 06:36 GMT+7
Sau khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố quyết định đưa cổ phiếu VNZ của CTCP VNG vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/10 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023 thì VNG đã công bố BCTC kiểm toán với nhiều thay đổi

Công ty Cổ phần VNG (UPCoM: VNZ) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023, ghi nhận doanh thu 4.098 tỷ đồng - không có gì thay đổi so với trước kiểm toán. Doanh thu chính phần lớn đến từ dịch vụ trò chơi trực tuyến (hơn 3.068 tỷ đồng); dịch vụ quảng cáo trực tuyến (hơn 473 tỷ đồng); dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (hơn 443 tỷ đồng); dịch vụ nhạc chờ và uỷ quyền bài hát (hơn 16,6 tỷ đồng) và dịch vụ khác (hơn 96 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp trong quý đạt 1.946 tỷ đồng, cũng không cho thấy có sự khác biệt so với báo cáo tài chính tự lập trước đó.

VNG báo lỗ nặng sau kiểm toán, lợi nhuận bán niên "bốc hơi" hơn 250 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tóm tắt kết quả kinh doanh bán niên 2023 trước và sau kiểm toán

Tuy nhiên, VNG bất ngờ báo khoản lỗ tại công ty liên kết tăng từ lỗ 49,6 tỷ thành lỗ tới hơn 223 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 70 tỷ so với trước kiểm toán, từ 681 tỷ lên hơn 751 tỷ đồng.

Kết quả, VNG ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đều báo lỗ thêm hơn 253 tỷ đồng, lần lượt lỗ ở mức 203,7 tỷ và 293,2 tỷ đồng. Lanh đạo VNG cho biết: phần lỗ ghi nhận thêm này chủ yếu đến từ khoản phí liên quan tới các chi phí dự phòng.

Bên cạnh đó, phần lỗ trong công ty liên kết sau 6 tháng đầu năm của VNG là 233 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ, con số này cũng cao hơn nhiều khoản lỗ 49,6 tỷ đồng của báo cáo tự lập.

Năm 2023, VNG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 9.281 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 378 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, Tổng tài sản VNG tăng 4,7% so với đầu năm, lên 9.316 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.558 tỷ đồng (chiếm 38,2% tổng tài sản); tài sản cố định ghi nhận 2.271 tỷ đồng (chiếm 24,4%); đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.274 tỷ đồng (chiếm 13,7%) và các khoản mục khác.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 168,8% so với đầu năm lên 1.193 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 615,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 577,9 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNG trở lại diện hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu VNZ của Công ty Cổ phần VNG vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/10 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2023 quá 45 ngày. 

Trước đó hồi tháng 5, VNZ cũng đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Chỉ sau 10 ngày, cổ phiếu này đã thoát diện hạn chế giao dịch sau khi khắc phục xong lỗi vi phạm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, giá cổ phiếu VNZ hiện đang ở mức 802.000 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục