Xe tăng sử dụng công nghệ AI có thể tự động tiêu diệt mục tiêu mà không cần người điều khiển

Lê Phương (Daily Star) Thứ sáu, ngày 16/09/2022 14:05 PM (GMT+7)
Xe tăng chiến đấu Type-X hoàn toàn tự động được cho là có khả năng mô phỏng, xác định và tiêu diệt mục tiêu mà không cần người điều khiển.
Bình luận 0
Xe tăng sử dụng công nghệ AI có thể tự động tiêu diệt mục tiêu mà không cần người điều khiển - Ảnh 1.

Xe tăng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu mô phỏng hoàn toàn tự động (Ảnh: Milrem Robotics)

Video mới cho thấy màn trình diễn của một chiếc xe tăng chiến đấu được trang bị trí thông minh nhân tạo có thể chọn và tiêu diệt mục tiêu một cách hoàn toàn tự động. Được biết, chiếc xe tăng được một công ty  phát triển robot của Estonia chế tạo.

Milrem Robotics đã công bố chiếc xe tăng chiến đấu Type-X của mình, có khả năng trang bị nhiều tiện ích khác nhau bao gồm gói trinh sát sử dụng máy bay không người lái buộc dây, tên lửa chống tăng và tháp pháo từ xa Protector - một khẩu pháo 30mm mạnh mẽ.

Milrem đã hợp tác với công ty Hàng không và Quốc phòng Kongsberg của Na Uy để trình diễn chiếc xe tăng tự hành.

Gert Hankewitz, giám đốc kiểm soát thị trường và xuất khẩu tại Milrem, nói rằng chiếc xe tăng này sẽ cứu sống vô số người.

"Những chiếc xe tăng này có thể được cử đến những vị trí nguy hiểm nhất bởi vì không có người điều khiển bên trong nó", ông nói. "Nếu nó bị nổ tung, mọi người vẫn sẽ được an toàn".

Type-X có thể hoạt động hoàn toàn tự động hoặc làm nền tảng cơ sở cho Nordic Robotic Wingman (NRW), giải pháp nhân rộng lực lượng để hỗ trợ xe tăng chiến đấu và xe chiến đấu bộ binh.

Màn trình diễn này cũng chỉ ra viễn cảnh chiến trường hoàn toàn bằng AI (trí tuệ nhân tạo), nơi con người nhường chỗ cho các máy bay không người lái công suất lớn trên không cũng như các thiết bị hiện đại trên mặt đất.

Video được công bố đúng một năm sau khi USV Ranger, một tàu chiến được dẫn đường bởi AI, thuộc "Hạm đội ma" của Hải quân Mỹ, phóng thử một tên lửa đất đối không nặng 1,5 tấn trong khuôn khổ chương trình vũ khí tự động của Mỹ.

Daan Kayser, một chuyên gia về vũ khí tự động làm việc cho nhóm chống chiến tranh Pax For Peace của Hà Lan, nói với Daily Star rằng những phát triển này đã thể hiện những bước mới nhất trong cuộc chạy đua vũ trang AI.

"Không có người chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang AI", Kayser nói, dự đoán rằng một khi những vũ khí này được phát triển thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng bị các quốc gia bất hảo hoặc các nhóm khủng bố thu được và tận dụng.

Cựu chuyên gia vũ khí AI của Lầu Năm Góc Paul Scharre cảnh báo rằng "trong tương lai, bất kỳ ai cũng có thể chế tạo một vũ khí tự động, đơn giản trong gara của họ".

Ông bày tỏ lo ngại: "Thậm chí, bạn có thể tải những công nghệ tiên tiến xuống từ trên mạng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem