Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tăng 25%

22/08/2021 09:34 GMT+7
Thái Lan là thị trường đơn lẻ nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Việt Nam, chiếm 10,7% tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam đi các thị trường.

Theo Hiệp Hội chế biến và xuất khẩu Việt Nam (VASEP), xuất khẩu (XK) mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Thái Lan trong 6 tháng đầu năm nay đạt tăng trưởng dương, mặc dù không ổn định. 

Trừ tháng 2 giảm, XK mặt hàng này sang Thái Lan tăng mạnh 3 con số vào tháng 3, tăng chỉ 1% trong tháng 6, các tháng còn lại ghi nhận tăng trưởng 2 con số. Tính tới 15/7/2021, XK mực, bạch tuộc sang Thái Lan đạt 31,5 triệu USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tăng 25% - Ảnh 1.

Nguồn VASEP.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 29 DN của Việt Nam XK mực, bạch tuộc sang Thái Lan, một vài DN XK nhiều nhất như công ty TNHH S.ruam Việt Nam, công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Viko, công ty TNHH Hoa Nam, công ty TNHH Thực Phẩm Việt…

Các sản phẩm mực, bạch tuộc chủ yếu của Việt Nam xuất sang Thái Lan gồm: bạch tuộc cắt đông lạnh, mực khô, mực khô da đen chưa chế biến, mực nang tươi làm sạch đông lạnh, mực đen khô nguyên con, mực cắt khúc đông lạnh…

Theo số liệu của ITC, nửa đầu năm nay, NK mực, bạch tuộc của Thái Lan đạt trên 48 triệu USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ. Việt Nam là nguồn cung mực, bạch tuộc lớn nhất cho Thái Lan, chiếm 56%. Trung Quốc đứng thứ hai với thị phần 36%.


PV
Cùng chuyên mục