100% cán bộ Sở NNPTNT Thái Nguyên không hút thuốc ở nơi làm việc

Trang Nhung Thứ tư, ngày 08/12/2021 14:33 PM (GMT+7)
Việc hút thuốc lá tại cơ sở hành chính công, bệnh viện, trường học cần được xem như là một hành động thiếu văn minh, bởi hút thuốc không chỉ có hại cho sức khỏe của chính bản thân người hút, mà còn gây ra sự khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người xung quanh.
Bình luận 0

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào "nói không với thuốc lá", xây dựng các mô hình cơ quan, trường học, bệnh viện không khói thuốc. Trong đó, mô hình "xây dựng cơ quan hành chính không khói thuốc" đã và đang được nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm túc, trong đó có Sở NNPTNT Thái Nguyên.

Việc hút thuốc lá tại cơ sở hành chính công, bệnh viện, trường học cần được xem như là một hành động thiếu văn minh, bởi hút thuốc không chỉ có hại cho sức khỏe của chính bản thân người hút, mà còn gây ra sự khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người xung quanh. Đó chính là một trong những nội dung tuyên truyền nhằm xây dựng cơ quan không khói thuốc của Sở NNPTNT Thái Nguyên. Tại văn phòng Sở hiện có 57 cán bộ công chức, tỷ lệ nam giới chiếm gần 70%. Trước đây có đến một nửa số nam giới hút thuốc lá. Bên cạnh đó, các phòng ban có mối quan hệ công tác, giao dịch với các ban ngành và công dân trên địa bàn tỉnh, vì vậy không tránh khỏi người hút thuốc lá đến làm việc và công tác tại cơ quan.

100% cán bộ Sở NNPTNT Thái Nguyên không hút thuốc ở nơi làm việc - Ảnh 1.

Trụ sở Sở NNPTNT Thái Nguyên.

Theo anh Nguyễn Minh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở NNPTNT, để xây dựng thành công mô hình nơi làm việc không khói thuốc, Sở đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực như: tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá sâu rộng đến từng cán bộ công chức, viên chức; đưa vào quy chế thi đua khen thưởng hàng năm; kiên quyết loại bỏ những vật dụng gợi nhớ đến thuốc lá như gạt tàn, treo biển cấm hút thuốc lá tại các phòng ban ở những nơi dễ thấy; nhắc nhở khách đến làm việc tại cơ quan về quy định không hút thuốc lá…

Nhờ có những động viên, nhắc nhở khéo léo cũng như những biện pháp kiên quyết, 100% cán bộ công chức thuộc Văn phòng Sở nghiêm túc thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc, 7 trên 9 người thường xuyên hút đã từ bỏ hẳn thuốc lá. Trên cơ sở hành lang pháp lý đã ban hành, thiết nghĩ không có biện pháp nào hiệu quả hơn là bản thân từng cán bộ công chức, nhất là đối với người đang sử dụng thuốc lá có ý thức tự giác, thấy được tác hại của việc hút thuốc lá và quen dần với nếp sống không hút thuốc ở nhà và nơi công cộng. Nhiều cán bộ công chức, viên chức hưởng ứng việc không hút thuốc tại nơi công cộng thực sự mang ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc "xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá", nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem