2 lần Trump tranh cử là 2 'cú tát' vào kết quả thăm dò cử tri

06/11/2020 15:30 GMT+7
Đa số các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử Mỹ chỉ ra rằng Joe Biden đang giành ưu thế cách biệt Trump với tỷ lệ ủng hộ lên tới hai con số. Nếu những cuộc thăm dò này phản ánh đúng tâm lý cử tri thực tế, quá trình kiểm phiếu hậu bầu cử Mỹ đã không kịch tính, rượt đuổi gắt gao như hiện tại.
2 lần Trump tranh cử là 2 'cú tát' vào kết quả thăm dò cử tri - Ảnh 1.

Bầu cử Mỹ: 2 lần Trump tranh cử là 2 'cú tát' vào kết quả thăm dò cử tri

Christopher Borick, nhà quan sát chính trị từ Đại học Muhlenberg ở Pennsylvania cũng như bao người Mỹ khác đang chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ chung cuộc. “Tôi muốn chờ xem mọi chuyện cuối cùng ra sao. Tôi muốn xem xem liệu những cuộc thăm dò tiền bầu cử cách biệt ra sao so với kết quả cuối cùng…. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy những vấn đề lớn về độ chính xác (của thăm dò cử tri)”.

Có thể viện dẫn một số bang mà Tổng thống Trump được dự báo thua đối thủ Biden như bang nông nghiệp Iowa, bang đa sắc tộc Florida và Ohio. Nhưng thực tế, Tổng thống đã giành chiến thắng dễ dàng tại Florida. Kết quả kiểm phiếu ở Iowa và Ohio sau đó cũng mang về cho Trump một thắng lợi ngọt ngào. Ngay cả ở bang mà Biden được dự báo nắm chắc phần thắng như Nevada, cử tri Mỹ vẫn đang hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ cuối cùng vì cách biệt quá sát sao.

Có nghi vấn cho rằng hầu hết các cuộc thăm dò một lần nữa lại đánh giá quá thấp mức độ ủng hộ mà người Mỹ dành cho Tổng thống Trump, đặc biệt là ở nhóm cử tri nam giới và người da trắng. Ví dụ, một số cuộc thăm dò tiền bầu cử Mỹ chỉ ra ở nhóm người da trắng không có trình độ đại học, Trump chủ yếu nhận được cảm tình từ nhóm cử tri ngoài 50 tuổi. Thực tế, nhóm trên 60 tuổi mới là nhóm bỏ phiếu nhiều nhất cho Trump. Ngay cả ở nhóm người da màu, sau sự kiện biểu tình về cái chết của George Floyd, tỷ lệ ủng hộ Trump vẫn duy trì ở mức ổn định.

Liên quan đến phương pháp xử lý đại dịch Covid-19, một cuộc thăm dò hậu bầu cử Mỹ chỉ ra số cử tri tán đồng đóng cửa để kiểm soát dịch bệnh chỉ lớn hơn 9% so với nhóm ủng hộ mở cửa trở lại để hồi sinh nền kinh tế. Cách biệt này nhỏ hơn nhiều mức hai con số ở các cuộc khảo sát tiền bầu cử.

“Cả hai cuộc bầu cử của Trump (2016-2020) đều chứng kiến những diễn biến bất thường khó tin so với những cuộc bầu cử khác trong lịch sử” - ông Christopher Borick nhận định.

Số liệu thăm dò giữa các cơ quan, tổ chức khác nhau cũng cho thấy sự bất đồng lớn về kết quả. Ví dụ, thăm dò của VoteCast chỉ ra 40% cử tri coi dịch Covid-19 là vấn đề ảnh hưởng lớn nhất đến lá phiếu của họ. Nhưng kết quả thăm dò được thực hiện bởi Edison Research lại chỉ ra yếu tố ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nền kinh tế, thứ mà Trump đã điều hành rất tốt.

Bầu cử Mỹ: vẫn còn những cuộc thăm dò cử tri đáng tin cậy

Tất nhiên, hầu hết chứ không phải mọi cuộc thăm dò tiền bầu cử Mỹ đều cho ra kết quả sai lệch quá lớn. Ann Selzer, một trong những nhà thăm dò uy tín hàng đầu tại Mỹ đã chỉ ra rằng Trump sẽ dẫn trước khoảng 7% số phiếu ở Iowa. Thực tế cho thấy dự báo này gần chính xác. Trafalgar Group, tập đoàn thăm dò từng dự đoán chiến thắng bất ngờ của ông Trump trước bà Clinton năm 2016, năm nay cũng dự báo kết quả tương đối chính xác ở nhiều bang.

Christopher Wlezien, một nhà phân tích từ Đại học Texas thì nhận định lý do các cuộc thăm dò không phản ánh đúng thực tế có thể là do cử tri bỏ phiếu phút chót quyết định ủng hộ Trump hoặc cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu nhiều hơn dự đoán.

Hôm 5/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã có bài phát biểu cáo buộc các cuộc thăm dò và dự báo kết quả bầu cử Mỹ của giới truyền thông là "sai lệch" và mang tính chất can thiệp, "phá hủy" hệ thống bầu cử. "Họ dự báo ông Biden dẫn trước 5 điểm phần trăm ở Florida. Kết quả, tôi có một chiến thắng dễ dàng" - ông Trump nhấn mạnh. "Chúng tôi đang đệ trình rất nhiều đơn kiện, đơn khiếu nại; bởi cuộc bầu cử Mỹ lần này rõ ràng là không công bằng".


 

Diên Vỹ
Cùng chuyên mục