Amazon làm ăn ra sao trong quý cuối cùng dưới quyền cựu CEO Jeff Bezos?

30/07/2021 09:48 GMT+7
Cổ phiếu Amazon giảm 7% trong phiên giao dịch muộn 29/7 sau khi gã khổng lồ thương mại điện tử báo cáo doanh thu thấp hơn ước tính của các nhà phân tích,

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II vừa công bố, Amazon cho biết doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái lên 113,08 tỷ USD, thấp hơn mức kỳ vọng 115,2 tỷ USD mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát được thực hiện bởi Refinitiv. Mức tăng hai con số 27% cũng thấp hơn đáng kể so với đà tăng vọt 41% doanh số mà Amazon đạt được tại thời điểm quý II/2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Mỹ buộc người tiêu dùng chôn chân tại nhà và chuyển sang đặt hàng trực tuyến.

Chỉ số EPS phản ánh lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu Amazon quý II đạt 15,12 USD, cao hơn mức dự báo 12,30 USD mà các nhà phân tích đưa ra. 

Trong một phát biểu sau khi công bố báo cáo kinh doanh, Giám đốc tài chính Amazon Brian Olsavsky cho hay sự suy yếu đà tăng trưởng quý II/2021 một phần là do nó dựa trên so sánh với mức tăng trưởng quá cao của cùng kỳ năm ngoái. “Chúng tôi đang bắt đầu bước ra khỏi vùng tăng nóng, đó là lý do tại sao bạn thấy mức tăng trưởng giảm xuống”. 

Amazon làm ăn ra sao trong quý cuối cùng dưới quyền cựu CEO Jeff Bezos? - Ảnh 1.

Tỷ phú Jeff Bezos chính thức rời ghế Giám đốc điều hành Amazon từ ngày 5/7/2021 (Ảnh: Getty Images)

Cũng theo ông Brian Olsavsky, doanh thu Amazon dự kiến tiếp tục chậm lại trong quý III/2021. Cụ thể, Amazon dự kiến doanh thu quý III đạt khoảng 106 tỷ đến 112 tỷ USD, tức tốc độ tăng trưởng từ 10% đến 16% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn ước tính đồng thuận 119,2 tỷ USD doanh thu từ giới chuyên gia. Phát ngôn này ngay lập tức khiến cổ phiếu Amazon bốc hơi khoảng 7% trong phiên giao dịch muộn trên sàn chứng khoán Mỹ.

Dự báo của Amazon về sự suy giảm tăng trưởng doanh thu trong các quý tiếp theo hoàn toàn tương tự những gì các gã khổng lồ Mỹ như Apple, Facebook cảnh báo khi công bố báo cáo kinh doanh quý II vào đầu tuần này. 

Dù doanh thu quý II gây thất vọng, lợi nhuận của Amazon vẫn vượt kỳ vọng của các nhà phân tích do sự đóng góp của hàng loạt lĩnh vực chủ chốt như điện toán đám mây, quảng cáo. 

Doanh thu mảng Amazon Web Services tăng 37% trong quý II lên 14,81 tỷ USD, vượt qua mức tăng trưởng 32% đạt được vào quý trước. Ngoài ra, mảng các dịch vụ khác cũng ghi nhận doanh thu tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Số lượng nhân viên của Amazon cũng tiếp tục tăng mạnh. Tính đến cuối quý II, Amazon đã tuyển dụng thêm 1,33 triệu lao động trên toàn cầu, tăng vọt 52% so với mức tuyển dụng cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng cho quý III

Quý II vừa qua là quý cuối cùng trong nhiệm kỳ Giám đốc điều hành Amazon của nhà sáng lập Jeff Bezos. Vào ngày 5/7 vừa qua, tỷ phú giàu nhất hành tinh đã trao lại vai trò CEO Amazon cho người kế nhiệm Andy Jassy. Hiện ông chỉ còn giữ ghế chủ tịch điều hành gã khổng lồ thương mại điện tử lớn nhất hành tinh.

Lợi nhuận hoạt động trong quý III của Amazon được dự báo ở mức 2,5-6 tỷ USD. Theo giám đốc tài chính Brian Olsavsky, Amazon đang bước vào một chu kỳ đầu tư kinh doanh kéo dài nhiều năm, trong đó bao gồm các khoản chi phí mạnh tay nhằm tăng công suất kho hàng trên toàn nước Mỹ. Hiện Amazon có hàng loạt kế hoạch mở thêm các kho hàng, tòa nhà trong năm nay.

Sự gia tăng các trường hợp nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ do biến thể delta gần đây đang buộc Amazon nói riêng và các công ty công nghệ Mỹ như Facebook, Google, Twitter… nói chung phải suy nghĩ lại về kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng và bắt buộc tiêm chủng toàn bộ hoặc đóng cửa văn phòng một lần nữa. Amazon hiện chưa điều chỉnh kế hoạch đưa nhân viên quay lại làm việc vào tháng 9, dù rằng gã khổng lồ thương mại điện tử hiện không yêu cầu nhân viên tiêm phòng toàn bộ.


NTTD
Cùng chuyên mục