Ấn Độ bước vào vụ thu hoạch kỷ lục, giá gạo có thể giảm

27/05/2021 11:34 GMT+7
Sản lượng lương thực niên vụ 2020-21của Ấn Độ dự báo sẽ đạt kỷ lục 305,44 triệu tấn, trong khi sản lượng mía cũng đạt xấp xỉ 392,80 triệu tấn.

Dữ liệu từ Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm chế biến Ấn Độ cho hay, đến thời điểm này sự gia tăng khối lượng xuất khẩu chủ yếu là do giá gạo xuất khẩu trung bình của Ấn Độ giảm. Cụ thể, trong niên vụ này giá xuất khẩu gạo trung bình là 366 USD/tấn so với mức trung bình 399 USD/tấn của năm trước.

Theo đó, Ấn Độ-quốc gia sản xuất lương thực lớn thứ hai toàn cầu và là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, có thể sẽ thu hoạch đạt sản lượng kỷ lục 121,46 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2020-21, tăng 2,2% so với niên vụ trước.

Ấn Độ bước vào vụ thu hoạch kỷ lục, giá gạo có thể giảm - Ảnh 1.

Dự báo sản lượng lúa gạo, lúa mì, ngô, và mía** niên vụ 2020-21 và 2019-20 của Ấn Độ (đơn vị tính: triệu tấn). Nguồn: Bộ Nông nghiệp Ấn Độ

Ngày 25/5, Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết, niên vụ sản xuất chính các loại cây lương thực của nước này kéo dài từ tháng 7 đến tháng 6. Và với dự báo sản lượng thu hoạch sẽ đạt mức kỷ lục năm nay thì khả năng là giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ có thể giảm.

Một thương nhân kinh doanh gạo có trụ sở tại thủ đô New Delhi cho biết, trong niên vụ này, quốc gia Nam Á đã xuất khẩu được 13,1 triệu tấn gạo so với con số 5,1 triệu tấn trong cùng kỳ của niên vụ trước.

Dự báo, quốc gia Nam Á trong niên vụ này cũng có khả năng đạt mức thu hoạch kỷ lục về lúa mì, đạt mức 108,75 triệu tấn so với con số 107,86 triệu tấn của năm ngoái.

“Tuy nhiên, giá lúa mì xuất khẩu trung bình có thể sẽ không giảm bởi mức tăng sản lượng không quá lớn”, một nhà xuất khẩu lúa mì có trụ sở tại Bangalore cho biết.

Trong niên vụ 2020-21 này, Ấn Độ đã xuất khẩu được 2,1 triệu tấn lúa mì, tăng mạnh so với chỉ 219.690 tấn của năm ngoái.

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới, đã không thể xuất khẩu số lượng lớn lúa mì trong vài năm qua do giá lúa mì của nước này cao hơn so với các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, trước sự leo thang của giá lúa mì toàn cầu trong khi lượng tồn kho giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm, dự báo Ấn Độ sẽ có thể tìm lại vị thế nhà xuất khẩu lúa mì đáng gờm.

Với mức thu hoạch kỷ lục dự kiến đối với hai mặt hàng lương thực chính là lúa gạo và lúa mì, chính phủ Ấn Độ ước tính, tổng sản lượng các loại lương thực có hạt trong niên vụ này có thể đạt 305,44 triệu tấn, cao hơn 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ bước vào vụ thu hoạch kỷ lục, giá gạo có thể giảm - Ảnh 2.

Với sản lượng lúa sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay thì nhiều khả năng là giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ có thể sẽ giảm. Ảnh: Times

Theo Bộ Nông nghiệp, sản lượng ngô trong niên vụ này của Ấn Độ ước tính có thể đạt 30,24 triệu tấn, cao hơn 5% so với năm ngoái. “Ngoài các loại lương thực chính, Ấn Độ cũng có khả năng chứng kiến vụ thu hoạch mía rất cao trong niên vụ 2020-21, với sản lượng ước tính có thể đạt 392,80 triệu tấn mía cây so với 370,50 triệu tấn trong niên vụ 2019-20.


Kim Long
Cùng chuyên mục