dd/mm/yyyy

Bắc Ninh cách ly xã hội đến 30/4: 6.000 người được phát gạo miễn phí trong ngày đầu mở cây ATM gạo

Ngày 19/4, tỉnh Bắc Ninh triển khai cây ATM gạo miễn phí đầu tiên dành cho các đối tượng công nhân lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân làm việc trong KCN bị giảm sút thu nhập, mất việc, giảm việc, không bảo đảm được mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sáng 19/4, tại trụ sở Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần Kinh Bắc (KCN Quế Võ), Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Chương trình phát gạo miễn phí cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn từ cây ATM gạo. 

Bắc Ninh: Gần 6.000 lao động khó khăn được cấp gạo miễn phí dịp khai trương cây ATM gạo - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong động viên, trao gạo cho công nhan lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đến nay, liên đoàn lao động tỉnh đã nhận được hỗ trợ 30 tấn gạo, trong đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 20 tấn; Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP Kinh Bắc 10 tấn. 

Sau khi hoàn thiện việc lắp đặt cây ATM gạo, ngay trong chiều ngày 18/4, hơn 1.700 công nhân lao động đã được nhận gạo. Trong ngày 19/4, dự kiến sẽ có khoảng gần 4.000 công nhân lao động đến nhận gạo. 

Mỗi công nhân lao động sẽ được nhận 3kg gạo; riêng nữ công nhân lao động đang mang thai sẽ được nhận thêm 5 quả trứng (số trứng này do một nhóm thiện nguyện tại thành phố Bắc Ninh trao tặng). 

Trước khi vào nhận gạo, công nhân lao động được kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình phát gạo miễn phí sẽ hoạt động từ 7h30’ - 18h30’ hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 23/4. 

Trực tiếp đến động viên và trao gạo cho công nhân lao động khó khăn tại cây ATM gạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Chương trình phát gạo miễn phí cho công nhân lao động từ cây ATM gạo là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chung tay hỗ trợ những gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy tốt vai trò bảo vệ và chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động. Đồng thời, phối hợp đảm bảo tốt các điều kiện môi trường làm việc an toàn cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, khảo sát địa điểm tại một số KCN trên địa bàn tỉnh để lắp đặt thêm nhiều cây ATM gạo nhằm hỗ trợ kịp thời cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và vững lòng tin vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Khương Lực