Bệnh nhân phi công Anh hồi hương trên máy bay từng lái

Thứ năm, ngày 09/07/2020 10:25 AM (GMT+7)
Hãng hàng không Việt Nam bố trí một máy bay Boeing 787-10, vốn thuộc đội bay bệnh nhân phi công công tác, đưa phi công về nước ngày 12/7 như lời tạm biệt.
Bình luận 0

Đại diện Vietnam Airlines cho biết Boeing 787-10 là dòng máy bay hiện đại nhất của hãng hiện nay. Thông thường trên tuyến bay đến Anh, hãng khai thác máy bay Airbus 350. Tuy nhiên bệnh nhân phi công vốn công tác trong đội bay Boeing 787, nên chuyến bay đưa anh này về nước sẽ được thay bằng dòng máy bay mà phi công này từng trực tiếp lái.

"Đây được xem như lời tạm biệt với anh ấy", đại diện hãng cho biết.

Vietnam Airlines cũng chuẩn bị kỹ phương án đưa bệnh nhân về Anh, hành trình bay dự kiến dài 15 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân sẽ ngồi khoang thương gia, với 3 bác sĩ đi cùng và 6 bình ôxy cùng một số trang thiết bị y tế để theo dõi, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Dự kiến, bệnh nhân được đưa từ TP.HCM ra Hà Nội trên chuyến bay khởi hành lúc 19h ngày 12/7. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, trước khi khởi hành, đại diện Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines - nơi phi công Anh công tác, sẽ có mặt chia tay thành viên này.

Máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 21h10 cùng ngày. Bệnh nhân sẽ được các nhân viên mặt đất hỗ trợ di chuyển từ ga quốc nội sang ga quốc tế, làm thủ tục bay và kiểm tra an ninh.

Chuyến bay về Anh khởi hành từ Hà Nội lúc 23h ngày 12/7, đến Frankfurt (Đức) để trả một số hành khách. Sau đó, máy bay sẽ tiếp tục hành trình tới London (Anh), dự kiến hạ cánh lúc 8h30 ngày 13/7 (giờ địa phương).

Các bác sĩ đi cùng sẽ theo sát tình hình sức khỏe bệnh nhân, để kịp thời xử trí cấp cứu trong các tình huống có thể xảy ra khi máy bay đang ở trên độ cao.

Bệnh nhân phi công Anh hồi hương trên máy bay từng lái  - Ảnh 1.

Bệnh nhân phi công Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ về nước ngày 12/7. Ảnh:Bệnh viện cung cấp.

Phi công Anh, 43 tuổi, "bệnh nhân 91", nhiễm nCoV, đã trải qua hơn 100 ngày điều trị và hồi phục một cách thần kỳ. Anh ta là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Việt Nam, mắc hội chứng "bão cytokine" hệ miễn dịch phản ứng thái quá chống lại cơ thể. Có những lúc phổi đông đặc 91%, tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bộ Y tế chuẩn bị phương án ghép phổi cho bệnh nhân. Bệnh nhân hôn mê, phải can thiệp ECMO, sử dụng máy thở nhiều ngày, lọc máu...

Toàn hệ thống y tế Việt Nam cùng hỗ trợ điều trị bệnh nhân. Các tổ chuyên gia được thành lập tham gia hội chẩn, điều trị bệnh nhân. Hơn 60 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, bệnh nhân sạch nCoV, vẫn phải can thiệp ECMO và được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nội khoa. Dần dần bệnh nhân cải thiện chức năng mỗi ngày tốt hơn, phổi hồi phục, cai máy ECMO, tự thở, vận động lại tay chân, hồi phục trí nhớ...

Sau hơn 100 ngày điều trị, ngày 6/7, Bộ Y tế đã tuyên bố "bệnh nhân 91" khỏi Covid-19, có thể ra viện và không cần cách ly. Phi công này là bệnh nhân Covid-19 người nước ngoài duy nhất còn điều trị tại Việt Nam.

Anh Duy (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem