Bí mật danh gia vọng tộc: Vì sao hai ái nữ của ông trùm Huawei thay tên đổi họ, không mang họ bố?

15/07/2020 15:56 GMT+7
Một trong hai con gái của CEO Nhậm Chính Phi hiện đảm nhiệm chức vị Giám đốc Tài chính Huawei, một người khác nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng vì sao hai ái nữ của ông trùm đều không theo họ bố?

Huawei hiện là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất thế giới, nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới. CEO gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Nhậm Chính Phi cũng như gia đình ông từ lâu đã nhận được sự chú ý lớn của dư luận. Trong đó, việc tại sao hai ái nữ của ông Nhậm không theo họ bố được bàn tán nhiều hơn cả.

Bí mật danh gia vọng tộc: Vì sao hai ái nữ của ông trùm Huawei thay tên đổi họ, không mang họ bố? - Ảnh 1.

Ông trùm Huawei Nhậm Chính Phi và ái nữ đầu lòng Mạnh Vãn Châu

Bà Mạnh Vãn Châu (46 tuổi), giám đốc tài chính của Huawei cũng là con gái đầu lòng của CEO Nhậm Chính Phi. Bà Mạnh bị bắt giữ tại Canada vào tháng 12/2018 theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Trước đó, Washington cáo buộc CFO Mạnh Vãn Châu của Huawei chịu trách nhiệm cho hàng loạt hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, gian lận qua mặt các ngân hàng và ăn cắp bí mật thương mại.

Một con gái khác của ông trùm Nhậm Chính Phi, Harvard Annabel Yao, 21 tuổi từng là sinh viên theo học ngành khoa học máy tính đại học Harvard. 

Trừ con trai thứ Nhậm Bình (trước là Mạnh Bình), cả hai cô con gái của Nhậm Chính Phi đều không được mang họ bố. Tờ SCMP của Trung Quốc đã có bài lý giải nguyên nhân sâu xa phía sau việc con gái ông trùm Huawei mang họ mẹ.

Để lý giải điều này, phải ngược trở lại quá khứ của ông trùm Nhậm Chính Phi. Ông sinh ra ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, một trong những tỉnh nghèo nhất của nước này. Nhậm Chính Phi kết hôn 3 lần. Người vợ đầu là Mạnh Quân, con gái một cựu quan chức cấp cao ở tỉnh Tứ Xuyên. Bà này hiện đã 74 tuổi và sinh cho ông trùm hai con một trai một gái là Mạnh Vãn Châu và Nhậm Bình.

Con gái thứ Annabel Yao (Diêu An Na) được sinh bởi người vợ thứ hai Diêu Lăng. Vợ ba của Nhậm Chính Phi là Su Wei (Tô Vi), từng là thư ký của ông trùm và không sinh được người con nào. 

Bí mật danh gia vọng tộc: Vì sao hai ái nữ của ông trùm Huawei thay tên đổi họ, không mang họ bố? - Ảnh 3.

Con gái thứ của Nhậm Chính Phi, Diêu An Na

Theo các nguồn tin của SCMP, Mạnh Vãn Châu và Nhâm Bình (trước là Mạnh Bình) hiện đều làm việc cho Huawei. Cả hai đã theo họ mẹ từ hồi thiếu niên để tránh sự chú ý không cần thiết khi vào làm việc tại Huawei. Mãi gần đây, con trai Mạnh Bình mới đổi họ trở lại thành Nhậm Bình.

Đến khi con gái út Annabel Yao sinh ra, ông trùm cũng áp dụng cách làm tương tự để tránh cho Yao trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Cách làm này không hiếm với nhiều danh gia vọng tộc ở Trung Quốc. Người đồng sáng lập nhà đấu giá Trung Quốc China Guardian, bà Wang Yannan trước đây cũng chọn không mang họ bố là cựu Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương. 

Kể từ khi Huawei nổi lên là đế chế công nghệ hàng đầu thế giới, Nhậm Chính Phi luôn lọt top những doanh nhân có lượng theo dõi đông đảo nhất Trung Quốc. Ông này thậm chí còn có tên trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu vào năm 2005 và 2013. 


 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục