Bình Định: 7 năm “dốc lực” xây dựng nông thôn mới, đổi thay bất ngờ ở xã miền núi

27/12/2020 07:17 GMT+7
Xã Canh Vinh là địa phương tiêu biểu của huyện miền núi Vân Canh, tỉnh Bình Định về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo nâng cao đời sống người dân, nhờ chú trọng phát huy nội lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ nông dân sản xuất

Từ năm 2013, xã Canh Vinh được UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Tại thời điểm khởi đầu, xã Canh Vinh mới chỉ đạt 9 tiêu chí, đến cuối năm 2019 đạt 17 tiêu chí và thời điểm hiện nay, cơ bản hoàn thành đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chính quyền xã Canh Vinh đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tập trung xây dựng cánh đồng mẫu, chăn nuôi gia trại tập trung, duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Bình Định: 7 năm “dốc lực” xây dựng nông thôn mới, đổi thay bất ngờ ở xã miền núi - Ảnh 1.

Nghề nuôi hươu lấy nhung mang lại giá trị kinh tế cho nhiều nông dân ở xã Canh Vinh.

Nhờ vậy, đời sống của người dân có sự thay đổi đáng kể, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 42,31 triệu đồng/người/năm, tăng 22,05 triệu đồng so với năm 2016.

Là một trong những nông dân sản xuất giỏi có "tiếng" ở xã Canh Vinh, ông Nguyễn Trọng Đào (ở thôn Hiệp Vinh 2) cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để nhiều nông dân có cơ hội tiếp xúc với khoa học công nghệ, từng bước thay đổi cuộc sống nhờ vào việc chăn nuôi, sản xuất theo hướng hiệu quả bền vững.

Năm 2012, lãnh đạo 2 huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) và Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) là 2 đơn vị kết nghĩa tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Huyện Hương Sơn giới thiệu mô hình nuôi hươu sao lấy nhung vốn đã giúp nhiều gia đình ở đây vươn lên thoát nghèo cho Vân Canh. Nhờ vào chuyến đi này, ông Đào đã học được cách nuôi hưu lấy nhung hiệu quả và gầy dựng được đàn hươu khoảng 20 con, cho trang trại của mình.

"So với một số vật nuôi khác như heo, bò, nuôi hươu sao lấy nhung đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi hươu, với 10ha đất tôi trồng thêm keo, cây ăn quả và nuôi nhiều vật nuôi khác… tổng doanh thu của gia đình mỗi năm lên đến hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, trang trại cũng giải quyết được 4 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ ở địa phương", ông Đào nói.

Bình Định: 7 năm “dốc lực” xây dựng nông thôn mới, đổi thay bất ngờ ở xã miền núi - Ảnh 2.

Nông dân Nguyễn Trọng Đào (ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh) bên mô hình trồng cây ăn quả.

Chờ hái… "quả ngọt"

Theo Chủ tịch UBND xã Canh Vinh Trần Văn Bài, nhiều năm qua, xã đã tổ chức các lớp tập huấn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ cấp xã, thôn để nâng cao năng lực tham mưu trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Vậy nên hầu hết cán bộ, Đảng viên trên địa bàn xã đã cơ bản nắm vững kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tạo sức mạnh, lan tỏa trong nhân dân để cùng thực hiện tốt chương trình.

Sau 7 năm thực hiện, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, xã và người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Canh Vinh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể, tính đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người 42,31 triệu đồng/năm.

"Địa phương đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đầu tư, hỗ trợ từ các cấp ngân sách, các chương trình, dự án đầu tư của ngành quản lý để duy trì hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Các hoạt động khuyến công, khuyến khích người dân đầu tư vốn cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch lúa, xay xát, cơ khí, đào tạo nghề may công nghiệp... được quan tâm thực hiện thông qua hoạt động vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng trong khu vực, để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người dân", ông Bài nói.

Bình Định: 7 năm “dốc lực” xây dựng nông thôn mới, đổi thay bất ngờ ở xã miền núi - Ảnh 3.

Kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều hộ dân.

"Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiêu chí xã Canh Vinh tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Chúng tôi đã nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền ở huyện, tỉnh và đang chờ được thẩm định hồ sơ, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay", ông Trần Văn Bài khẳng định.

Ngoài ra, xã Canh Vinh cũng đang đứng trước cơ hội "ngàn năm có một" để phát triển kinh tế - xã hội, khi Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định đã chính thức khởi công tại xã này vào tháng 9/2020, với quy hoạch tổng thể 1.425ha, trong đó bao gồm 1.000ha khu công nghiệp do Becamex IDC và VSIP hợp tác phát triển và 425 hecta khu dân cư, thương mại - dịch vụ và khu tái định cư.

Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định được phát triển, quản lý và điều hành bởi CTCP Becamex Bình Định. Đây là kết quả của sự hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Bình Định và Bình Dương, cũng là dự án hình thành từ sự hợp tác bền chặt giữa Tổng Công ty Becamex IDC và VSIP Group.

Dự án này được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD đầu tư vào sản xuất công nghiệp, sau khi đi vào hoạt động tạo việc làm cho 120.000-150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận. Ngoài ra, sẽ góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh về kinh tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho Bình Định, đóng góp ngân sách Nhà nước hơn 400 tỷ đồng mỗi năm.

Dũ Tuấn
Cùng chuyên mục