Bộ Công nghệ Thông tin Trung Quốc: "Danh sách đen của Mỹ không tổn thương được chúng tôi"

23/10/2019 12:49 GMT+7
Phía Bắc Kinh hôm 22/10 đã bày tỏ giọng điệu tự tin khi đối diện với hàng loạt thách thức mới từ Washington nhắm vào sự phát triển vũ bão của ngành công nghệ nước này.
Bộ Công nghệ Thông tin Trung Quốc: "Danh sách đen của Mỹ không tổn thương được chúng tôi" - Ảnh 1.

Mỹ đã đưa hàng trăm thực thể Trung Quốc vào danh sách đen kể từ khi thương chiến leo thang đến nay

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung kéo dài, từ tháng 5/2019 đến nay, Mỹ liên tục đưa hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ viễn thông Huawei và mới đây nhất là 8 doanh nghiệp công nghệ giám sát - trí tuệ nhân tạo phát triển bậc nhất. Danh sách đen của Mỹ nhằm ngăn chặn các công ty có tên hợp tác hoặc nhập khẩu công nghệ, linh kiện từ nhà cung cấp Mỹ. Đây là một hành động hạn chế thương mại được Nhà Trắng sử dụng song song với trừng phạt thuế quan, nhằm nhắm vào các chính sách kinh tế không lành mạnh của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, nhận định về danh sách đen nói trên, ông Huang Libin, phát ngôn viên cơ quan kiểm tra điều phối thuộc Bộ Công nghệ Thông tin Trung Quốc tuyên bố: “Một cách tổng quát, danh sách đen không thể làm tổn hại các động lực phát triển cơ bản của ngành công nghệ Trung Quốc”.

“Dưới áp lực từ phía Mỹ trong căng thẳng thương mại, chúng tôi tin rằng ngành khoa học công nghệ của Trung Quốc có thể vượt qua những thách thức ban đầu để hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai” - ông Huang Libin nhấn mạnh.

Ông Huang cho biết thêm rằng Trung Quốc hiện đang có những chiến lược mở rộng ngành công nghệ điện tử viễn thông, sản xuất ô tô thông qua đầu tư nước ngoài, nhưng không công bố chi tiết thời gian thực hiện chiến lược. Ông này cũng không nhắc lại đe dọa của phía Bắc Kinh về một danh sách đen để trả đũa những hạn chế thương mại của phía Mỹ như chính quyền Tập Cận Bình từng đe dọa hồi tháng 5. Khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ có thể đưa các doanh nghiệp Mỹ nói riêng và thực thể nước ngoài nói chung vào một danh sách đen khác, mà một số đối tượng trong danh sách đã nằm trong tầm ngắm.

Hồi đầu tháng 10, ngay trước thềm đàm phán thương mại Mỹ Trung, Mỹ đã bổ sung 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen bao gồm 20 cơ quan trực thuộc Chính phủ và 8 doanh nghiệp. Theo Bộ Thương mại Mỹ, đây là các thực thể có liên quan đến những hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng mà Mỹ cáo buộc chính quyền Tập Cận Bình đang tiến hành tại Tân Cương.

8 công ty có tên trong danh sách đen bao gồm Hikvision, Iflytek, Megvii Technology, Sense Time, Dahua Technology, Meiya Pico Information, Yitu Technologies và Yixin Science & Technology. Đây đều là những nhà tiên phong trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ giám sát của Trung Quốc. Trong đó, Hikvision hiện là nhà sản xuất - cung cấp thiết bị camera giám sát lớn nhất thế giới. 

Trước đó, Trung Quốc từng cáo buộc hành động của Mỹ chẳng khác gì một sự “bắt nạt kinh tế, cưỡng bức kinh tế” nhằm đè bẹp tham vọng siêu cường của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18/10 khẳng định Bắc Kinh không có tham vọng lật đổ, đoạt lấy vị thế của nước Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác trong hệ thống thương mại toàn cầu, mà chỉ muốn "mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Trung Quốc".

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ tôn trọng các ngành công nghiệp ở cả hai quốc gia, tôn trọng các quy tắc thương mại đa phương và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế bằng các hành động thận trọng” - ông Huang Libin nhấn mạnh. “Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ danh sách đen của Mỹ để có những biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các thực thể trong nước”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục