Cảnh xả lũ khẩn cấp ở đập Tam Hiệp Trung Quốc

Sputnik Thứ ba, ngày 21/07/2020 16:06 PM (GMT+7)
Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất ở Trung Quốc. Nó nằm trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc. Do lượng mưa lớn, hồ chứa được hình thành bởi nhà máy thủy điện này đã bị tràn. Đã có quyết định bắt đầu xả lũ khẩn cấp.
Bình luận 0

Kể từ đầu tháng 6, những cơn mưa xối xả không ngừng đã dẫn đến lũ lụt ở 27 khu vực của Trung Quốc, mực nước ở hơn 400 con sông vượt quá mức nguy hiểm, bao gồm cả con sông lớn nhất của đất nước là Dương Tử.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 1.

 Người dân Trung Quốc đã được cảnh báo về những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra của việc xả nước, đó là khả năng lũ lụt.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 2.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 3.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 4.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 5.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 6.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 7.

Cảnh xả lũ khẩn cấp đầy mê hoặc ở đập Tam Hiệp Trung Quốc - Ảnh 8.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem