Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 phục hồi, Trung Quốc thoát khỏi giảm phát

09/09/2023 15:01 GMT+7
Dữ liệu được công bố chính thức hôm thứ Bảy ngày 9/9 cho thấy, mặc dù tiêu dùng trong nước vẫn đang trì trệ, nhưng chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 8, khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thoát khỏi tình trạng giảm phát.

 Áp lực giảm phát của Trung Quốc giảm bớt 

Cục Thống kê Trung Quốc cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 8, thước đo lạm phát chính, đã tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, các nhà phân tích của Bloomberg đã có 1 cuộc khảo sát và dự đoán mức phục hồi trong tháng 8 của chỉ số giá tiêu dùng nước này sẽ là 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 7, Trung Quốc đã lần đầu tiên bị rơi vào tình trạng giảm phát sau hơn hai năm, với giá cả giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 phục hồi, Trung Quốc thoát khỏi giảm phát - Ảnh 1.

Áp lực giảm phát của Trung Quốc giảm bớt

Trung Quốc đã trải qua thời kỳ giảm phát ngắn vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, phần lớn là do giá thịt lợn, loại thịt được tiêu thụ rộng rãi nhất ở nước này, giảm mạnh. Trước đó, thời kỳ giảm phát gần đây nhất là vào năm 2009. Giá thịt lợn tăng 11,4% so với tháng trước, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt ở một số khu vực. Tuy nhiên, giá thịt lợn đã giảm 17,9% so với một năm trước đó, thu hẹp từ mức giảm 26% vào tháng Bảy.

Cơ quan thống kê cho biết giảm phát tại nhà máy đã giảm bớt trong tháng 8 do nhu cầu đối với một số sản phẩm công nghiệp được cải thiện và giá dầu thô quốc tế tăng.

Sự thay đổi giá yếu của Trung Quốc trái ngược hẳn với tình trạng lạm phát gia tăng mà hầu hết các nền kinh tế lớn khác đã chứng kiến kể từ khi đại dịch Covid-19 suy yếu, buộc các ngân hàng trung ương của họ phải nhanh chóng tăng lãi suất.

Vào tháng 7, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Nhóm 20 quốc gia giàu có báo cáo giá tiêu dùng giảm so với cùng kỳ năm trước kể từ lần đọc CPI tiêu cực cuối cùng của Nhật Bản vào tháng 8 năm 2021.

Dữ liệu thương mại tháng 8 cho thấy xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều thu hẹp mức giảm, cùng với một loạt các chỉ số khác cho thấy khả năng ổn định trong thời kỳ suy thoái kinh tế, khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách thúc đẩy nhu cầu và chống giảm phát.

Bất chấp sự phục hồi trong tháng 8, nhiều nhà phân tích không loại trừ nguy cơ giảm phát tái diễn trong những tháng tới, do động cơ tăng trưởng chính của Trung Quốc bị đình trệ và sau khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt mức kỷ lục hơn 20% trong tháng 6. Các nhà chức trách đã đình chỉ công bố số liệu chính thức về tình trạng thất nghiệp của thanh niên vào tháng 8.

Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản - vốn cung cấp khoảng 1/4 GDP của Trung Quốc - là trở ngại lớn cho quá trình phục hồi, trong khi xuất khẩu, vốn là động lực tăng trưởng chính, cũng đang suy giảm.

Theo số liệu thống kê chính thức, xuất khẩu trong tháng 8 của nước này đã giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp, do nhu cầu nước ngoài yếu tiếp tục yếu.

Suy thoái kinh tế có tác động trực tiếp đến việc làm, vì hàng chục nghìn công ty xuất khẩu của Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất lại giảm 3% trong tháng 8, đánh dấu tháng giảm thứ 11 liên tiếp.

Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều biện pháp chính sách để thúc đẩy nhu cầu

Dữ liệu thương mại tháng 8 cho thấy xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều thu hẹp mức giảm, cùng với một loạt các chỉ số khác cho thấy khả năng ổn định trong thời kỳ suy thoái kinh tế, khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách thúc đẩy nhu cầu và chống giảm phát.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết: "Với những dấu hiệu ban đầu về sự ổn định tăng trưởng, chúng tôi nhận thấy áp lực giảm phát đang giảm bớt, xu hướng này được phản ánh qua giá hàng hóa tăng cao trong tháng 8".

Bắc Kinh đã công bố một loạt biện pháp trong những tháng gần đây để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm cắt giảm lãi suất thế chấp và nới lỏng các quy định cho vay vào tuần trước của chính quyền để hỗ trợ người mua nhà.

Bruce Pang, nhà kinh tế trưởng tại Jones Lang Lasalle, cho biết ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, Trung Quốc dự kiến sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2023. Nhưng một số nhà phân tích tin rằng mục tiêu này có thể bị bỏ lỡ do sự sụt giảm bất động sản ngày càng trầm trọng, chi tiêu tiêu dùng yếu và tăng trưởng tín dụng sụt giảm.

Nam Hải (Theo Reuters, Bloomberg)
Cùng chuyên mục