Chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/3: Quân Nga bế tắc, sẵn sàng bắn phá các thành phố Ukraine phải phục tùng

V.N (Theo AP, CNN) Thứ bảy, ngày 05/03/2022 08:45 AM (GMT+7)
Lực lượng Nga đã tăng cường tấn công ở Ukraine nhưng không giành được nhiều thắng lợi, vì thế phải thay đổi chiến lược - các quan chức phương Tây cho biết.
Bình luận 0

Thêm vũ khí hạng nặng

Các quan chức Mỹ và NATO tin rằng Nga hiện đã sẵn sàng "bắn phá các thành phố đến mức phải phục tùng" - CNN đưa tin hôm qua 4/3. Họ nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt về chiến lược của Nga từ đầu tuần này, và sự thay đổi chiến lược đó có thể gây thương vong đáng kể cho dân thường - một quan chức tình báo phương Tây cấp cao nói với CNN.

“Các vũ khí nặng hơn không chỉ nặng hơn về trọng lượng mà còn nặng hơn về mức độ sát thương mà chúng có thể gây ra,” quan chức này cho biết. “Và họ ít phân biệt đối xử hơn nhiều. Vì vậy, thương vong nhiều hơn ”.

“Đó là một cách tiếp cận rất thẳng tay,” quan chức này nói thêm. 

Sự thay đổi chiến lược diễn ra sau khi Nga có vẻ không đạt được mục tiêu của mình là sớm chiếm được Kiev. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu hôm 4/3: "Những ngày sắp tới có thể sẽ tồi tệ hơn, với nhiều chết chóc hơn, đau khổ hơn và tàn phá nhiều hơn, khi các lực lượng vũ trang Nga mang vũ khí hạng nặng hơn và tiếp tục các cuộc tấn công trên khắp đất nước”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lặp lại quan điểm này trong một cuộc họp báo tại Brussels, nơi ông đang gặp gỡ các đồng minh châu Âu.

“Các cuộc tấn công của Điện Kremlin đang gây ra thiệt hại ngày càng tăng cho dân thường ở đó. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người Ukraine đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, cũng như công dân các nước khác. Hơn một triệu người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước láng giềng. Hàng triệu người trên khắp Ukraine đang bị mắc kẹt trong điều kiện ngày càng nghiêm trọng khi Nga phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng hơn” - ông Blinken  cáo buộc. 

Đảo ngược thảm hoạ hạt nhân

Các lực lượng Nga ở Ukraine hôm qua đã chiếm được nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Châu Âu sau một cuộc tấn công lúc nửa đêm, gây cháy trong nhà máy và khiến thế giới có lúc thót tim vì lo sợ thảm hoạ hạt nhân kinh hoàng. 

Nhưng các quan chức LHQ và Ukraine sau đó khẳng định, lính cứu hoả đã dập tắt đám cháy và không có rò rỉ hạt nhân. 

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/3: Quân Nga bế tắc, sẵn sàng bắn phá các thành phố Ukraine phải phục tùng - Ảnh 2.

Tấn công diễn ra ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thành phố Ernohodar của Ukraine.

Đạn pháo của Nga đã trúng vào trung tâm đào tạo gần nhà máy chứ không phải các lò phản ứng hạt nhân. Nhà chức trách cho biết, lính Nga đã kiểm soát hoàn toàn nhưng nhân viên nhà máy sẽ tiếp tục điều khiển nhà máy. Chỉ có 1 lò phản ứng hạt nhân hoạt động ở mức 60% công suất.

2 người bị thương trong đám cháy ở nhà máy, 3 lính Ukraine thiệt mạng.

Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an nói rằng đám cháy bùng lên sau các cuộc pháo kích của Nga, và cáo buộc Nga đã thực hiện hành động khủng bố hạt nhân. 

Song ngược lại, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng chính một nhóm phá hoại người Ukraine đã gây ra đám cháy ở nhà máy Zaporizhzhia. 

Trước đó công ty điện nguyên tử quốc gia Ukraine bày tỏ lo ngại rằng chiến sự có thể gây ra hư hại không may với 15 lò phản ứng hạt nhân trên cả nước. 

Bế tắc

Nga đã đẩy mạnh cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, nhưng có vẻ không có nhiều thắng lợi đáng kể trên thực địa trong ngày 4/3. Quân đội Nga dã phóng hàng trăm quả tên lửa và pháo kích các thành phố cùng nhiều địa điểm quân sự khác trên cả nước Ukraine, cắt đứt được đường tiếp cận của Ukraine ra Biển Azov. Ở các mặt trận phía bắc và phía đông không có nhiều thay đổi khi lực lượng Nga bị bế tắc do cuộc kháng cực dữ dội của người dân Ukraine.  

Lầu Năm Góc khẳng định rằng hoạt động của các lực lượng Ukraine đã khiến đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga tiến về hướng thủ đô Kiev đang bị đình trệ. “Chúng tôi có thông tin rằng một cây cầu đã được cho nổ tung, đó là trên đường tới Kiev. Chúng tôi cũng biết rằng người Ukraine đã tấn công đoàn xe ở đâu đó, nhằm vào những chiếc xe quân sự”. 

Lực lượng Nga và Ukraine đang bế tắc xung quanh thành phố phía nam Mykolaiv - người đứng đầu chính quyền vùng Mykolaiv, ông Vitaliy Kim cho biết hôm qua 4/3. 

“Chúng tôi không bắn nữa. Họ cũng không bắn” - ông viết trên tài khoản Telegram. 

Ông cho biết quân Nga đã rời sân bay nhưng vẫn ở rất gần thành phố. “Nói chung đây không phải tình huống vui vẻ. Họ có vẻ đang ở đây nhưng cũng có vẻ không ở trong thành phố. Thỉnh thoảng họ bắn, thỉnh thoảng không. Tôi không thể gọi đó là thắng lợi vì kẻ thù không bị đánh bại, không bị đốt cháy, họ rút lui”.

Trước đó ông nói rằng lực lượng Nga dã bị đánh bật khỏi thành phố ra vùng ngoại ô, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn. 

Mỹ và NATO đã quyết định không áp vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine - quyết định này đã bị Tổng thống Ukraine lên án là yếu ớt, bối rối của một NATO bất đoàn kết. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem