Chứng khoán Mỹ nhích nhẹ, S&P 500 ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 2013

18/12/2019 09:53 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng nhẹ hôm 17/12, tiếp đà chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 11/2019.
Chứng khoán Mỹ nhích nhẹ, S&P 500 ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 2013 - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, kéo dài chuỗi tăng do dư âm thỏa thuận Mỹ Trung

S&P 500 đi ngang, đóng cửa ở mức 3.1192,52 điểm, phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 31,27 điểm, tương đương 0,1% lên 28.267,16 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 0,1% lên mức 8.823,36 điểm; mức đỉnh thời đại.

Cổ phiếu Netflix tăng hơn 3% sau khi gã khổng lồ lĩnh vực phát trực tuyến công bố báo cáo tăng trưởng số lượng người dùng mạnh mẽ ở các thị trường Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi. Cổ phiếu Johnson & Johnson tăng 1,3% sau khi một nhà phân tích từ Morgan Stanley nâng cổ phiếu của hãng từ mức trung lập lên mức mua, do nhiều vấn đề tái cấu trúc của công ty đã được giải quyết triệt để. Cổ phiếu Apple tăng 0,2%, lập mức kỷ lục mới.

Chuyển động của thị trường chứng khoán hôm thứ Ba đã củng cố thêm mức tăng vững chắc trong phiên trước đó, khi S & P 500 đã tăng 0,7% và Dow Jones tăng hơn 100 điểm. 

Mark Newton từ Newton Advisors nhận định: “Đà tăng vọt giá cổ phiếu hôm nay đã kéo dài chuỗi thắng lợi của phố Wall. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giá cổ phiếu sắp giảm”.

Những diễn biến đến sau khi chính phủ Mỹ hồi tuần trước tuyên bố đã thông qua thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. Nội dung thỏa thuận đề cập đến hàng loạt xung đột giữa hai nền kinh tế lớn bao gồm luật sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, dịch vụ tài chính… Quan trọng hơn, Mỹ đồng ý dỡ bỏ một phần thuế quan với 120 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để đổi lại việc Bắc Kinh cam kết nhập khẩu 40-50 tỷ USD nông sản Mỹ. 

Theo Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong tuần đầu tiên của tháng 1/2019. 

Những cam kết tạm thời làm lắng xuống nguy cơ căng thẳng Mỹ Trung đã tạo động lực cho thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt. Thêm vào đó, những dấu hiệu phục hồi của kinh tế Trung Quốc hay chiến thắng vang dội của Đảng Bảo thủ do Thủ tướng Boris Johnson dẫn đầu, qua đó thúc đẩy tiến trình Brexit đúng hạn 31/1/2020...cũng giúp ổn định tâm lý thị trường.

Tính đến hết 17/12, chỉ số S&P 500 đã tăng 27,3% trong năm, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2013 đến nay. Chỉ số Dow Jones tăng 21% và Nasdaq Composite tăng 32,8%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục