Chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán?

29/01/2020 10:03 GMT+7
Lịch sử chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có xác suất tăng điểm lớn sau Tết Nguyên đán. Các công ty chứng khoán dự báo trong năm 2020 VN-Index có thể vượt qua được mốc 1.000 điểm.

Năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước sang tuổi thứ 20. Theo bảng thống kê VN-Index 19 năm qua của Người Đồng Hành, có 13/19 lần chỉ số này tăng trong 5 ngày cuối cùng trước Tết và có 12/19 lần VN-Index tăng trong 5 ngày đầu tiên sau Tết.

Tính trung bình, tỷ lệ VN-Index tăng điểm trong 5 ngày đầu tiên của năm mới là hơn 63%. Nếu tính trung bình mức tăng của 19 năm qua, VN-Index đã tăng 1,28% vào 5 ngày đầu tiên sau Tết.

Chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán? - Ảnh 1.

Theo bảng thống kê trong 14 năm vận hành, HNX-Index đã giao dịch rất tích cực và có tới 12/14 lần tăng trong 5 ngày cuối cùng trước Tết. Trong khi đó, 5 ngày đầu tiên sau Tết chỉ số này tăng 9/14 lần tương ứng tỷ lệ hơn 64%. Tính trung bình, chỉ số của sàn Hà Nội tăng 0,71% vào tuần đầu tiên sau Tết.

Chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán? - Ảnh 2.

Còn theo thống kê của phòng phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC), từ năm 2010 tới nay, thị trường thường tăng điểm trong khoảng 10 phiên trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Theo quan sát của BVSC, thị trường tăng điểm 9/10 năm với mức tăng trung bình khoảng 4,57%. Tuy nhiên, thanh khoản thường có giảm trong thời gian này. Chỉ có 3/10 năm, khối lượng giao dịch tăng trong 10 phiên trước Tết và chỉ có 4/10 năm, giá trị giao dịch tăng. Mức giảm trung bình của khối lượng giao dịch là 16,43% và của giá trị giao dịch giảm 17,25%. Điều này là do các nhà đầu tư thường thực hiện việc tái cơ cấu lại những khoản nợ vay và tránh cầm trong qua kỳ nghỉ Tết.

Tuy nhiên, thị trường cũng thường tăng điểm trong 10 phiên sau Tết nhưng với khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng mạnh. VN-Index tăng điểm trong 8/10 năm với mức tăng trung bình ở mức 4,31%. Khối lượng giao dịch tăng trong 8/10 năm với mức tăng trung bình trong 8 năm đó ở mức 45,03% và giá trị giao dịch tăng 9/10 năm với mức tăng trung bình đạt 40,31%.

BVSC cho rằng nhà đầu tư có thể yên tâm nắm giữ và duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục qua Tết do xác suất thị trường tiếp tục tăng điểm sau Tết với khoảng 80% và sự tăng điểm của thị trường thường nhận được sự hỗ trợ từ khối lượng và giá trị giao dịch bùng nổ.

Nếu chỉ tính riêng phiên giao dịch đầu tiên sau Tết âm lịch, thống kê của Người Đồng Hành cho thấy VN-Index có 12 phiên tăng và 7 phiên giảm. Nếu tính bình quân, mức tăng 1,03%.

HNX-Index có 11 phiên tăng và chỉ có 3 phiên giảm vào ngày chứng khoán khai Xuân với mức tăng bình quân 0,84%.

Chứng khoán Việt Nam thường diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán? - Ảnh 3.

Thị trường được dự báo tích cực trong 2020 nhưng có nét tương đồng 2019

Năm 2020, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) dự báo thị trường diễn biến theo chiều hướng tích cực nhưng có nhiều nét tương đồng với 2019. Phần lớn CTCK đều dự báo VN-Index có thể được qua được mốc tâm lý 1.000 điểm - mốc cản tâm lý của thị trường ở năm 2019.

Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), thị trường được dự báo sẽ diễn biến tích cực hơn trong năm 2020 nhờ điều kiện thị trường được cải thiện. Yếu tố rủi ro lớn nhất tác động đến thị trường trong năm 2018 -2019, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung được dự báo sẽ hạ nhiệt do nước Mỹ dồn sự tập trung vào kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ.

Còn theo Chứng khoán Rồng Việt (VDS),  những kỳ vọng, khó khăn và rủi ro tiềm ẩn đối với TTCK Việt Nam không khác biệt nhiều so với năm 2019 bao gồm kỳ vọng về tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước về khả năng thăng hạng của thị trường. Dù vậy, sẽ chưa có những bước tiến đáng kể ở các sự kiện này trong năm 2020. Xét về mặt dòng tiền, sẽ khó hy vọng có sự gia nhập của dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi mà sự tăng trưởng khả quan ở các nền kinh tế phát triển khiến các thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn.

Một số CTCK cho rằng P/E của TTCK Việt Nam đang ở mức hợp lý, thấp hơn so với các nước trong khu vực. Theo phân tích của BVSC với dự báo tăng trưởng lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) 10,5%, P/E 2020 dự kiến ở mức 14,5 lần, thấp hơn so với mức PE hiện nay và đây là một điểm nhấn tạo ra sự hấp dẫn cho thị trường trong năm 2020.

Bình An/NDH
Cùng chuyên mục