Dịch tả heo châu Phi quay lại, một hộ tiêu hủy 39 con

13/07/2020 09:48 GMT+7
Dịch tả heo Châu Phi quay lại sau thời gian tạm lắng khiến một hộ nuôi heo ở Vĩnh Long phải tiêu hủy 39 con trong đàn.

Theo thông tin từ Chi cục chăn nuôi thú y, Sở NN & PTNT tỉnh Vĩnh Long, ngành chức năng vừa tiêu hủy 39 con heo dương tính với dịch tả heo Châu Phi của một hộ gia đình tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ.

Trước đó, chiều 9/7, người dân báo với chính quyền địa phương về việc 4 con heo trong đàn heo của mình chết bất thường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã cử người đến ghi nhận tình hình và lấy mẫu bệnh phẩm và tiêu hủy 4 con heo trên theo quy định.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy số heo trên dương tính với bệnh dịch tả heo châu phi.

 Dịch tả heo châu Phi quay lại, một hộ tiêu hủy 39 con - Ảnh 1.

Dịch tả lợn châu Phi hiện đã tái phát ở một số địa phương như: Cao Bằng, Lai Châu, Ðiện Biên… và có nguy cơ lây lan diện rộng.

Ngày 11/7, đoàn công tác đã đến hộ chăn nuôi trên thực hiện tiêu hủy tổng số 39 con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh và thực hiện khử trùng khu vực chăn nuôi theo quy định.

Tổng đàn heo của hộ chăn nuôi trên là 97 con, số heo còn lại được nuôi trong chuồng riêng. Hiện ngành chức năng địa phương đang tiếp tục theo dõi.

Được biết, toàn xã Bình Hòa Phước có 7 hộ nuôi heo với tổng đàn là hơn 130 con. Trong bán kính 500m của ổ dịch không có hộ chăn nuôi.

Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại hàng trăm xã ở 217 huyện thuộc 45 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có xã có ổ bệnh, có xã tái phát dịch và có xã có dịch xảy ra cuối năm ngoái kéo dài sang năm nay. Đã có hơn 30 nghìn con lợn bị tiêu hủy do dịch.

Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi tái phát ở một số địa phương như: Cao Bằng, Lai Châu, Ðiện Biên… và có nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hưởng việc tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn.

Ðể kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan diện rộng, Bộ Nông nghiệp vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo kiểm soát dịch.

Theo đó, các tỉnh, thành lập ngay các đoàn công tác, cử các tổ cán bộ kỹ thuật trực tiếp tới các địa phương có ổ bệnh chưa qua 30 ngày để phối hợp với chính quyền cơ sở xử lý triệt để, ngăn chặn dịch tái phát.

Các địa phương xử lý nghiêm những trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn.

Các địa phương tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn bất hợp pháp qua biên giới...

Dung Nhi
Cùng chuyên mục