Đồng Nai: 17.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:53 AM (GMT+7)
Trong năm 2020, tỉnh Đồng Nai được bố trí hơn 17.000 tỷ đồng để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.
Bình luận 0

Liên quan đến dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang dốc toàn bộ “lực” để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn. Trước mắt các vấn đề được quan tâm nhất chính là thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định đời sống, việc làm cho người dân vùng thực hiện dự án…

Song song đó, Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành; đồng thời yêu cầu Đồng Nai phải giải ngân hết số vốn 23.000 tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án sân bay Long Thành: Đồng Nai dốc lực “chi” 17.000 tỷ đồng được bố trí năm 2020 - Ảnh 1.

Dự án xây dựng khu tái định cư đang được thực hiện gấp rút.

Ghi nhận, đến hết tháng 5/2020, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân được hơn 1.200 tỷ đồng trong tổng số hơn 17.000 tỷ đồng được bố trí trong năm 2020, đối với dự án thành phần "thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành". 

Để kịp tiến độ thực hiện giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành, thời gian qua, Đồng Nai đã tiến hành thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ 2 đợt cho người dân. Tiến hành khởi công dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn để sớm đón những cư dân đầu tiên về xây dựng nhà cửa, an cư lạc nghiệp.

Ngoài vấn đề bồi thường, xây dựng khu tái định cư, Đồng Nai cũng quan tâm đến việc làm của người dân vùng dự án. Do đó Đồng Nai đã cho đơn vị chức năng tiến hành khảo sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

Dự án sân bay Long Thành: Đồng Nai dốc lực “chi” 17.000 tỷ đồng được bố trí năm 2020 - Ảnh 2.

Dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch để tháng 8 cho người dân đến chọn vị trí lên phương án xây dựng nhà cửa

Dự án sân bay Long Thành: Đồng Nai dốc lực “chi” 17.000 tỷ đồng được bố trí năm 2020 - Ảnh 3.

Người dân đã nhận được 2 đợt chi trả tiền bồi thường.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn của dự án, hiện nay UBND huyện Long Thành đang khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án các đợt còn lại.

Theo kế hoạch, để bàn giao diện tích đất hơn 1.800 ha cho chủ đầu khởi công xây dựng vào tháng 10/2020, huyện Long Thành sẽ chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân trong khu vực này trước thời điểm nói trên.

Tính đến nay, UBND huyện Long Thành đã thực hiện 2 đợt chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho 165 hộ dân với số tiền hơn 240 tỷ đồng. Trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng có khoảng 630ha đất thuộc quyền sử dụng của hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân. 

Theo kế hoạch ban đầu, việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân sẽ thực hiện trong 3 đợt. Tuy nhiên, do số lượng hộ dân nhiều, số tiền chi trả lớn nên việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ sẽ được UBND huyện Long Thành phân chia làm nhiều đợt.

Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết: Sau khi thực hiện 2 đợt chi trả, hiện còn 842 hộ gia đình, cá nhân sẽ tiếp tục được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Do số lượng hộ dân còn nhiều, số tiền chi trả lớn nên để đảm bảo an ninh, việc chỉ trả không thể thực hiện một lần. Thay vào đó, việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân còn lại sẽ được thực hiện thành nhiều đợt.

Dự án sân bay Long Thành: Đồng Nai dốc lực “chi” 17.000 tỷ đồng được bố trí năm 2020 - Ảnh 4.

Mong muốn của người dân là sớm có nơi ở ổn định và con cái có công việc làm


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem