Dow Jones lần đầu phá mốc 30.000 điểm

25/11/2020 07:21 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lần đầu vượt mốc 30.000 điểm trong phiên giao dịch 24/11 sau hàng loạt tin tức tích cực về vaccine Covid-19 và triển vọng phục hồi của nền kinh tế.
Dow Jones lần đầu phá mốc 30.000 điểm  - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones từ đầu năm đến nay

Trong phiên giao dịch hôm 24/11 trên thị trường chứng khoán Mỹ, Dow Jones tăng 454,97 điểm, tương đương 1,5%, đóng cửa ở mức 30.046,24 điểm. Có thời điểm trong ngày, Dow Jones được nhìn thấy ở mức kỷ lục 30.116,51 điểm. Cổ phiếu Chevron tăng 5%, dẫn đầu mức tăng của chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu JPMorgan Chase và Goldman Sachs lần lượt tăng 4,6% và 3,8%.

Trong khi đó, S&P 500 tăng 1,6% lên 3.635,41 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 12.036,79 điểm.

Như vậy, đà tăng hôm 24/11 đã đưa chỉ số Dow Jones tăng hơn 13% trong tháng này, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ năm 1987 đến nay. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 11,2% và 10,3% trong tháng 11, mức tăng tốt nhất kể từ tháng 4 năm nay.

Các chỉ số chứng khoán đã tăng vọt trong tháng sau loạt tin tức tích cực về hiệu quả 3 dòng vaccine Covid-19 từ AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Các thương nhân cũng lạc quan về môi trường chính trị Mỹ khi chính quyền Trump chính thức khởi động quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của Tổng thống đắc cử Joe Biden, dù Trump tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Ông Biden dự định đề cử cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính, một động thái khiến nhà đầu tư kỳ vọng về các gói hỗ trợ nền kinh tế tiếp theo. Nhiều người coi bà Yellen là một lựa chọn thân thiện với thị trường vì bà đã chủ trường duy trì lãi suất thấp một thời gian dài trong thời gian làm việc tại FED để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một khi bà Yellen nhậm chức Bộ trưởng Tài chính, bà có thể tích cực đẩy mạnh các kích thích tài khóa để xoa dịu tổn thương của nền kinh tế.

NTTD
Cùng chuyên mục