Dư luận Ấn Độ dậy sóng khi tỷ phú Trung Quốc soán ngôi người giàu nhất châu Á

06/01/2021 11:24 GMT+7
Tuần trước, tin tức nhà tài phiệt Ấn Độ Mukesh Ambani đã để vuột mất vị trí người giàu nhất châu Á trên BXH của Bloomberg vào tay tỷ phú Trung Quốc Zhong Shanshan đã làm rung chuyển dư luận Ấn Độ.

“Vượt qua Mukesh Ambani, Zhong Shanshan của Trung Quốc hiện là người giàu nhất châu Á với tài sản ròng 77,8 tỷ USD” - một nhật báo Ấn Độ viết trên Twitter. Một tờ báo khác giật tit: “Zhong Shanshan truất ngôi Ambani, trở thành người giàu nhất châu Á”.

Một người dùng Twitter Ấn Độ khác thậm chí mạnh bạo hơn khi chỉ trích Ambani, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ “giờ đang trở nên khiêm tốn trước đối thủ không đội trời chung của chúng ta - Trung Quốc”. Một người khác kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi làm mọi thứ có thể để giúp Ambani lấy lại vị trí người giàu nhất châu Á từ tay Zhong Shanshan, vì đó là vấn đề “danh dự quốc gia”.

Dư luận Ấn Độ dậy sóng khi tỷ phú Trung Quốc soán ngôi người giàu nhất châu Á - Ảnh 1.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani không còn là người giàu nhất châu Á từ tuần trước

Không khó hiểu khi nhiều người Ấn Độ tỏ ra khó chịu với tin tức người soán ngôi tỷ phú giàu nhất châu Á đến từ Trung Quốc - quốc gia đang kẹt trong cuộc tranh chấp địa chính trị với Ấn Độ kể từ sau vụ xung đột biên giới chết người ở khu vực dãy Himalaya hồi tháng 6/2020. “Nếu đó là một người Singapore, Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia châu Á nào khác, chúng tôi vẫn tỏ ra ổn thôi. Nhưng Trung Quốc thì không. Đó là đối thủ số một của quốc gia” - doanh nhân công nghệ Shashank Mehtam, người đã tắt TV ngay lập tức khi nghe thông tin trên cho hay.

Tuần trước, ông Zhong Shanshan, chủ tịch điều hành công ty nước uống Nongfu Spring và nhà sản xuất vaccine Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise đã vươn lên vị trí người giàu nhất châu Á hồi tuần trước khi tài sản ròng đạt 77,8 tỷ USD. Đến hôm 6/1 (giờ châu Á), thống kê từ Bloomberg cho thấy tài sản của ông này tiếp tục tăng mạnh lên 91,7 tỷ USD do cổ phiếu Nongfu tăng mạnh 18% trong vài ngày đầu năm 2021. Như vậy, ông Zhong Shanshan giờ là người giàu thứ 6 hành tinh, thậm chí còn giàu hơn cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Trong khi đó, tài sản ròng của Mukesh Ambani đã giảm từ mức gần 90 tỷ USD hồi đầu năm 2020 xuống còn 75,9 tỷ USD ở thời điểm hiện tại và là người giàu thứ 12 thế giới, cũng theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Giá trị cổ phiếu Reliance Industries đã giảm trong năm nay do môi trường kinh doanh đầy biến động ở Ấn Độ. Quốc gia 1,3 tỷ dân hiện là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Á. 

Dù vậy, trong năm qua, Mukesh Ambani vẫn có những thành công đáng chú ý. Trong mảng thương mại điện tử, công ty con Jio Platforms của Reliance Industries đã thu hút được các nhà đầu tư tầm cỡ như Facebook, Intel và Google. Jio đang trên đường phát triển với tham vọng trở thành doanh nghiệp kỹ thuật số lớn nhất Ấn Độ. Tỷ phú Ambani kỳ vọng nó sẽ trở thành đối thủ xứng tầm của Alibaba (Trung Quốc).

“Tôi tin chắc rằng trong hai thập kỷ tới, Ấn Độ sẽ phát triển thành một trong ba nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tạo ra nhiều của cải hơn đồng nghĩa với việc tiêu dùng nhiều hơn và tạo thêm nhiều việc làm trong nền kinh tế. Các công cụ mà nền tảng Jio cung cấp sẽ góp phần đưa Ấn Độ thành nền kinh tế quy mô 5.000 tỷ USD”.

Là người đứng đầu đế chế 200 tỷ USD Reliance Industries, Mukesh Ambani nhận được mức lương chỉ 2 triệu USD mỗi năm, một con số khiêm tốn so với quy mô doanh nghiệp. Đa phần tài sản của ông đến từ các khoản đầu tư và số cổ phiếu Reliance Industries, doanh nghiệp mà vị doanh nhân được thừa kế từ người cha quá cố.


NTTD
Cùng chuyên mục