Gạo Thái Lan lập đỉnh do Covid-19

27/03/2020 11:42 GMT+7
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu tại Thái Lan đã vượt đỉnh 6 năm rưỡi, cao hơn khoảng 100 USD/tấn so với hai nhà xuất khẩu lớn khác là Việt Nam và Ấn Độ, dù giá gạo ở 2 quốc gia này cũng đang “lập đỉnh”.

Dịch viêm phổ cấp gây ra bởi virus corona (Covid-19) lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới gây lo ngại sẽ xảy ra tình trạng thiếu cung lương thực.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết lo ngại về sự bùng phát của dịch virus corona mới (COVID-19) trên toàn cầu đã bất ngờ thúc đẩy xuất khẩu gạo Thái Lan.

"Tình hình dịch Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia dự trữ thực phẩm, theo đó tăng đơn đặt hàng gạo Thái Lan. Nhiều nhà nhập khẩu gạo trên toàn thế giới muốn các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan giao 100% số lượng hàng đặt ngay lập tức", ông Chookiat chia sẻ.

Có thời điểm, gạo 5% tấm của Thái Lan giá tăng lên 480 – 505 USD/tấn trong ngày.

Theo Reuters, giá gạo chuẩn 5% tấm của Thái Lan đạt 480 - 505 USD/tấn trong ngày 19/3 (mức cao nhất kể từ tháng 8/2013) so với 470 - 495 USD một tuần trước đó. Đây là tuần tăng giá thứ 6 liên tiếp.

Gạo Thái lan lập đỉnh do Covid-19 - Ảnh 1.

Gạo Thái Lan đang giữ chuỗi kỉ lục tăng 6 tuần liên tiếp

Giới kinh doanh gạo Thái Lan cho biết nguyên nhân bởi lo ngại sẽ thiếu cung lúa gạo giữa bối cảnh nước này bị hạn hán kéo dài sự báo sẽ khiến sản lượng sụt giảm.

"Một số nhà máy xay xát đang tích trữ gạo vì thị trường nội địa ngày càng lo ngại về việc thiếu thực phẩm trong trường hợp dịch Covid-19 trở nên nên tồi tệ hơn", Reuters dẫn lời một thương nhân ở Bangkok cho biết. Ông này cho biết thêm, hiện giá cao nên hầu như không có hợp đồng giao dịch nào, và nhận định giá có thể sẽ còn tăng nữa do nguồn cung ngày càng khan hiếm."

Chung tâm lí lo sợ khan hàng, các nhà nhập khẩu gạo Thái Lan muốn giao hàng đầu đủ 100% thay vì giao trước 50% đơn hàng, chẳng hạn như 50% vào tháng 3 và phần còn lại vào tháng 4 như trước.

Tại Thái Lan, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước đối với một số loại gạo như jasmine cũng tăng nhẹ vì lo ngại về dịch bệnh. Ông Chookiat nhận định nếu tình hình dịch Covid-19 hạ nhiệt, các đơn đặt hàng gạo sẽ giảm xuống. "Vì sự bùng phát của Covid-19, gạo Thái đã xuất khẩu rất tốt. Chúng tôi đang nhắm tới mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn trong năm nay, "ông nói.

Gạo Thái lan lập đỉnh do Covid-19 - Ảnh 2.

Giá gạo tại Việt Nam cũng đang trên đà tăng

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tăng từ 400 - 405 USD/tấn lên 410 USD/tấn trong cùng khoảng thoài gian đó. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2018.

"Nguồn cung trong nước hiện không còn nhiều, và các nhà xuất khẩu nhận thấy việc đảm bảo nguồn cung gạo để thực hiện hợp đồng đã ký đang trở nên khó khăn. Nông dân không muốn bán gạo ra vì sợ dịch Covid-19 sẽ kéo dài", Reuters dẫn lời một thương gia ở TP HCM cho biết.

Theo số liệu sơ bộ, có 195.400 tấn gạo sẽ được bốc xếp lên các tàu ở cảng TP HCM trong giai đoạn 1 - 25/3/2020, chủ yếu được chở sang các thị trường Malaysia, Tây Phi và Cuba.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2020 đạt 929.000 tấn, kim ngạch đạt hơn 430 triệu USD, tăng 30,5% về lượng và tăng 38% về giá trị so với cùng kì năm 2019. Trong đó, gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, với mức tăng 595% về lượng và tăng 724% về giá trị, đạt hơn 66.000 tấn, tương đương 37 triệu USD. Sản lượng gạo Việt Nam hàng năm duy trì ở mức khoảng 22 triệu tấn.
Mai Trang
Cùng chuyên mục