Giá USD tự do lại “nhảy” qua ngưỡng 22.600 đồng

Mai Hương Thứ bảy, ngày 14/11/2015 11:55 AM (GMT+7)
Sau khi hạ nhiệt vài ngày, giá USD tự do lại tăng mạnh trở lại. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ mạnh tay xử lý tình trạng mua bán, găm giữ USD trái phép trên thị trường tự do để tránh ảnh hưởng thị trường ngoại hối.
Bình luận 0

Giá USD tự do lại đang tăng mạnh trở lại từ hôm qua đến nay. Chiều qua, một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do tại Hà Nội báo giá USD ở mức 22.590 đồng/USD (mua vào) và 22.610 đồng/USD (bán ra) sau khi đã giảm tốc ở những ngày trước đó (có lúc giá USD tự do đã xuống dưới 22.540 đồng/USD). Các mức giá này vẫn đang được giữ vững cho đến sáng nay.

img

Giá USD tự do đang tăng mạnh trở lại và đã vượt ngưỡng 22.600 đồng. Ảnh minh họa.

Từ tuần trước tới nay, giá USD tự do luôn giằng co mạnh quanh ngưỡng 22.600 đồng/USD. Hôm 11.11 vừa qua, giá USD đã có dấu hiệu chững lại so với mức đỉnh 22.610 đồng/USD thiết lập được hai ngày trước đó. Một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do tại Hà Nội báo giá USD đã giảm về mức 22.520 đồng/USD (mua vào) và 22.540 đồng/USD (bán ra). Theo các chủ cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), lượng người tìm mua USD vẫn tăng lên. Các giao dịch mua USD nhiều hơn bán nên các đầu mối thu đổi ngoại tệ đã buộc phải đẩy giá bán ra.

Trong khi đó, giá USD ngân hàng vẫn ổn định và đang thấp hơn giá USD tự do khoảng cách xa ở chiều bán ra. Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.390 đồng/USD (mua vào) và 22.470 đồng/USD (bán ra). Eximbank niêm yết giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.390 đồng/USD và 22.460 đồng/USD. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Trước đó, với những biến động tỷ giá trên thị trường hiện nay, đặc biệt là trên thị trường tự do, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM Nguyễn Hoàng Minh đã khẳng định: Ngân hàng sẽ phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, công an thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán ngoại tệ trái phép trên thị trường tự do để tránh ảnh hưởng tới thị trường ngoại tệ trong nước. Nếu phát hiện đơn vị, cá nhân nào vi phạm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý mạnh tay theo Nghị định 95 với mức phạt cao nhất lên đến 500 triệu đồng hoặc kèm biện pháp tịch thu tang vật vi phạm. Ông Minh cho biết, hiện thanh khoản ngoại tệ tại các ngân hàng cũng như khối lượng giao dịch trên thị trường liên ngân hàng khá ổn định và không có biến động gì đột biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem