Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: "Phải giữ bằng được 3,5 triệu ha đất trồng lúa"

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 09/03/2023 17:05 PM (GMT+7)
Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ NNPTNT tổ chức chiều 9/3 tại Hà Nội, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, "chúng ta phải giữ bằng được 3,5 triệu ha đất lúa".
Bình luận 0

Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 9/3, ông Vũ Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ban Kinh Tế Trung ương) cho rằng, trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ghi rõ "phải bảo vệ bằng được 3,5 triệu ha đất trồng lúa". 

"Trong Kết luận số 31 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực cũng đã ghi rõ 3,5 triệu ha đất trồng lúa là bất di bất dịch", ông Tiến nói.

Ông Tiến đưa ra dẫn chứng, hiện nay nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc "vẽ đường chỉ đỏ" để chỉ sản xuất nông nghiệp. "Anh đừng có chờ mua đất nông nghiệp để sau này chuyển đổi thành đất khác", đồng thời ông đề nghị phải bảo vệ bằng được diện tích đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để đảm bảo môi trường.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: "Phải giữ bằng được 3,5 triệu ha đất trồng lúa" - Ảnh 1.

Ngày 9/3, Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Minh Ngọc

Cũng theo ông Tiến, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được quy định chặt chẽ hơn nữa. "Nhà đầu tư nào cũng muốn có đất gần đường, gần đô thị để thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh nhưng đến năm 2050 khi Việt Nam trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại thì sẽ đối mặt với tình trang thiếu lương thực, phải quay lại nhập khẩu gạo như Philippines".

Một vấn đề nữa ông Tiến góp ý, về chế độ sử dụng đất, trong đó có đất do các công ty, nông lâm nghiệp quản lý, sử dụng. Hiện nay, các đơn vị này quản lý, sử dụng khoảng hơn 1,8 triệu ha.

Ông Tiến cho biết, nguyên nhân do quản lý, sử dụng yếu kém nên hiện nay, bức xúc, tranh chấp đất đai giữa người dân với các công ty, nông lâm nghiệp là ở khu vực Tây Nguyên vẫn chưa giải quyết được. Đồng thời, ông Tiến đề nghị Bộ NNPTNT kiến nghị bãi bỏ quy định về khoán đất cho các nông, lâm trường, để kết thúc "sứ mệnh" của nó.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: "Phải giữ bằng được 3,5 triệu ha đất trồng lúa" - Ảnh 2.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) "phải giữ bằng được 3,5 triệu ha đất trồng lúa". Ảnh: Minh Ngọc

Đồng tình với quan điểm của ông Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam Trần Mạnh Báo góp ý, đồng thời đề xuất "phải giữ được đất trồng cây lương thực". Ông Báo đưa ra thực tế thành công ở Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm rất tốt việc này.

"Việt Nam đang có hơn 96 triệu dân, đến năm 2050 sẽ có 125 triệu dân, tăng gần 30 triệu dân thì xuất khẩu 7 triệu tấn gạo của Việt Nam không có nghĩa lý gì. Đất nông nghiệp - bờ xôi ruộng mất có được đến đâu thì cứ mất dần, mất mòn", ông Báo nói.

Theo ông Báo, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này phải giữ được 3,5 triệu ha đất trồng lúa. Hiện, thực tế mất đất lúa rất nhiều. "3,5 triệu ha đất trồng lúa phải giữ nguyên, không được thay đổi. Tái cơ cấu nông nghiệp chúng ta có thể trồng cam, thanh long, vải...", ông Báo chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Báo đề nghị, phải nâng thời gian thuê đất đối với doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng, cần phải ưu tiên quy hoạch đất cho phát triển khoa học công nghệ; làm rõ cơ chế tích tụ đất đai...



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem