Hạ viện Anh thông qua Tổng tuyển cử mùa đông trong nỗ lực phá vỡ bế tắc Brexit

30/10/2019 08:41 GMT+7
Các nhà lập pháp Hạ viện Anh vừa bỏ phiếu thông qua kế hoạch tổ chức Tổng tuyển cử vào 12/12 của Thủ tướng Boris Johnson trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc Brexit.
Hạ viện Anh thông qua Tổng tuyển cử mùa đông trong nỗ lực phá vỡ bế tắc Brexit - Ảnh 1.

Hạ viện Anh nhất trí Tổng tuyển cử mùa đông với 438 phiếu thuận

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1923 đến nay nước Anh có một cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 12. Trước đó, Quốc hội Anh gần như đã bác bỏ đề xuất tổng tuyển cử của vị Tân Thủ tướng. Ông Boris Johnson sau đó phải gửi thư cho lãnh đạo công đảng đối lập - ông Jeremy Corbyn nhấn mạnh rằng việc trì hoãn tiến trình Brexit đang gây tổn thương nặng nề cho nền kinh tế Anh nói riêng và các đối tác EU nói chung. “Trách nhiệm của chúng ta trên cương vị các nhà lập pháp là nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi mớ bòng bong này” - ông Boris Johnson nhấn mạnh.

Vị Thủ tướng đề nghị cho Quốc hội thêm thời gian xem xét thỏa thuận Brexit với EU nhưng các nhà lập pháp phải thúc đẩy Tổng tuyển cử vào tháng 12 nhằm giải quyết thế bế tắc hiện nay của tiến trình Brexit. Sau thông điệp này, Hạ viện Anh đã thông qua cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc được ấn định vào ngày 12/12 với 438/20 phiếu thuận.

Dự luật Tổng tuyển cử sẽ được tiếp tục đưa ra xem xét tại Thượng viện vào 30/10, nhưng nhiều khả năng quyết định của Thượng viện khó có thể đi ngược lại sự nhất trí của Hạ viện. Tức là nhiều khả năng nước Anh sẽ bước vào một cuộc Tổng tuyển cử mùa đông để bỏ phiếu ly khai Liên minh Châu Âu. Đây là một nỗ lực to lớn của Thủ tướng Boris Johnson trong việc thúc đẩy một cuộc tổng tuyển cử sớm nhằm vượt qua khủng hoảng Brexit.

Sau quyết định Tổng tuyển cử của Hạ viện, một số nghị sĩ lo ngại mùa đông lạnh lẽo của nước Anh có thể làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu. Tuy nhiên, giáo sư John Curtice từ Đại học Strathclyde khẳng định đây là mối lo ngại không có cơ sở vì Brexit hiện là mối quan tâm lớn nhất của người Anh và đa số cử tri hiện đang muốn thể hiện những ý kiến mạnh mẽ.

Vài ngày trước, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho hay EC đã đồng ý gia hạn Brexit cho Anh đến ngày 31/1/2020 đúng như yêu cầu của Quốc hội Anh hồi đầu tháng. Tuy nhiên, Liên minh Châu Âu không có ý định xem xét lại bất cứ thỏa thuận ly khai nào ngoại trừ thỏa thuận đã nhất trí với Thủ tướng Boris Johnson vừa qua. Ủy ban Châu Âu cũng kêu gọi Anh có các tuyên bố và hành động phù hợp, tránh trì hoãn Brexit làm trầm trọng thêm tình huống bế tắc trong khu vực.

Dù phản đối việc xin gia hạn Brexit, Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện vẫn chưa thành công trong việc thuyết phục chính phủ Anh thông qua thỏa thuận ly khai với EU mới đây. “Tôi đã tuyên bố kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh, và cũng đã nói rõ trước Quốc hội một lần nữa hôm 19/10 rằng một quyết định gia hạn tiếp theo sẽ làm tổn hại nặng nề lợi ích của Vương Quốc Anh cũng như các đối tác thuộc Liên Minh Châu Âu của Anh” - trích một phát ngôn mới đây của ông Boris Johnson. 

Hồi mới nhậm chức Thủ tướng, ông Boris cũng từng phát biểu gây sốc: “Tôi thà chết chìm còn hơn phải xin thêm thời gian tiến hành ly khai EU”. Ông Boris thậm chí chủ trương đưa Anh ly khai EU mà không cần thỏa thuận, dù rằng Quốc hội và các đảng đối lập kịch liệt phản đối một sự ra đi trong hỗn loạn như vậy.

Lãnh đạo công đảng đối lập, ông Jeremy Corbyn mới đây cũng đồng ý ủng hộ đề xuất tổng tuyển cử của ngài Thủ tướng, với điều kiện rủi ro ly khai EU không thỏa thuận được loại bỏ hoàn toàn. Dù vậy, đa số các đảng đối lập còn lại không ủng hộ tổng tuyển cử mùa đông. Chắc chắn rằng đề xuất Tổng tuyển cử vào 12/12 sẽ vấp phải sự tranh cãi kịch liệt tại Thượng viện Anh trong cuộc họp vào 30/10 tới đây.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục