Anh đề nghị EU hoãn thời hạn ly khai lần thứ 3, khủng hoảng Brexit thêm trầm trọng

20/10/2019 08:49 GMT+7
Anh mới đây vừa yêu cầu EU gia hạn thời hạn ly khai Brexit lần thứ 3 sau khi các nhà lập pháp Anh trì hoãn cuộc bỏ phiếu đáng lẽ được ấn định hôm 19/10 liên quan đến các điều khoản Brexit được đàm phán bởi Thủ tướng Boris Johnson.
Anh đề nghị EU hoãn thời hạn ly khai lần thứ 3, khủng hoảng Brexit thêm trầm trọng - Ảnh 1.

Anh xin hoãn thời hạn Brexit bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Boris Johnson

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk hôm 19/10 cho hay ông đã nhận được đơn xin gia hạn và sẽ tiến hành tham khảo ý kiến các nhà lãnh đạo trong Ủy ban Châu Âu về việc đáp ứng yêu cầu nói trên. Đây đã là lần thứ 3 Vương Quốc Anh xin gia hạn Brexit do bế tắc trong quá trình đàm phán bỏ phiếu trong nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson đã không đích thân ký vào đơn xin gia hạn. Theo ông Donald Tusk, trong một lá thư gửi riêng, ông Boris Johnson đã thể hiện quan điểm phản đối một sự gia hạn như vậy.

“Tôi đã tuyên bố kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh, và cũng đã nói rõ trước Quốc hội một lần nữa hôm 19/10 rằng một quyết định gia hạn tiếp theo sẽ làm tổn hại nặng nề lợi ích của Vương Quốc Anh cũng như các đối tác thuộc Liên Minh Châu Âu của Anh” - ông Boris nhấn mạnh.

Ngay từ hồi nhậm chức Thủ tướng, ông Boris Johnson cũng từng cảnh báo người Anh chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho một đợt ly khai không thỏa thuận, và rằng ông muốn đưa Anh ly khai EU đúng thời hạn 31/10 dù thỏa thuận hay không. 

Mặc dù ông Boris phản đối hành động như vậy, nhưng Chính phủ Anh đã buộc phải gửi thông điệp xin gia hạn tới Hội đồng Châu Âu sau khi các nhà lập pháp trì hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit nhưng lại thúc đẩy cuộc bỏ phiếu yêu cầu Văn phòng Thủ tướng lùi thời hạn Brexit. 

Sau khi đạt chiến thắng sát sao 322 phiếu thuận và 306 phiếu chống, Hạ viện Anh đã buộc Thủ tướng yêu cầu gia hạn Brexit theo điều 50 Hiệp ước Lisbon, đạo luật Benn trong đó quy định Thủ tướng Anh phải đề nghị kéo dài tiến trình ly khai trong một số trường hợp nhất định. Cũng theo đề xuất của Quốc hội, Anh muốn gia hạn Brexit đến ngày 31/1/2020.

Dù Anh đã gửi thông điệp đề xuất gia hạn, nhưng Thủ tướng Boris Johnson vẫn cảnh báo rằng EU có thể sẽ không chấp nhận đề xuất này. Trong trường hợp đó, ông hy vọng Chính phủ Anh sẽ thúc đẩy việc phê chuẩn thỏa thuận mà ông đã đạt thành với Hội đồng Châu Âu trước khi thời hạn Brexit đến vào ngày 31/10 tới đây.

Do không hài lòng với đề nghị gia hạn, Boris Johnson cũng tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán điều khoản gia hạn với EU “vì pháp luật không buộc tôi phải làm như vậy”. 

“Tôi sẽ lần nữa lặp lại với bạn bè EU của tôi chính xác những gì tôi đã nói với người dân Anh quốc trong 88 ngày giữ chức Thủ tướng vừa qua, rằng một sự chậm trễ Brexit tiếp theo không chỉ gây tổn hại cho Anh mà cả Liên minh Châu Âu và mối quan hệ của chúng ta nữa” - ông Boris nhấn mạnh.

Đây chỉ là một trong những lần vị Tân Thủ tướng Anh bày tỏ thái độ cứng rắn trước Brexit. Cách đây ít lâu, ông từng tuyên bố: “Tôi thà chết chìm còn hơn phải xin thêm thời gian tiến hành ly khai EU”. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục