Hai ông Putin và Zelensky có thể ký hiệp định hòa bình trong khoảng thời gian này

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 18/03/2022 09:07 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc hội đàm giữa Ukraine với Nga là "khá phức tạp".
Bình luận 0
Hai ông Putin và Zelensky có thể ký hiệp định hòa bình trong khoảng thời gian này - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris năm 2019. Ảnh: CBS News

"Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Các cuộc đàm phán rất khó khăn", ông Zelensky thừa nhận. Ông Zelensky cũng nói rằng người dân Ukraine là bất khả chiến bại. Tổng thống Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC rằng, quân đội nước ngoài sẽ không thể tước đi tình yêu của người dân Ukraine đối với đất nước mình.

Trong cuộc phỏng vấn, một nhà báo đã hỏi ông Zelensky rằng liệu ông có chia sẻ những lo ngại của Nhà Trắng về khả năng bùng nổ Thế chiến thứ ba vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine hay không, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng chiến tranh đã bắt đầu.

"Không ai biết, có lẽ, nó đã bắt đầu. Xác suất bắt đầu một cuộc chiến như vậy nếu Ukraine thất thủ là bao nhiêu? Điều này rất khó nói", ông  Zelensky nói.

Trong khi đó, ông Mikhail Podolyak, thành viên phái đoàn Ukraine cho biết, việc điều phối hiệp ước hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể mất từ vài ngày đến một tuần rưỡi.

Tổng thống Lukashenko: Zelensky sẽ ký hiệp ước với Putin

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nhật Bản TBS rằng, Nga sẽ không phải là bên thua trong cuộc xung đột. Ông nói: "Ukraine và Nga vẫn có thể đi đến một thỏa thuận, vì Zelensky sẽ ký thỏa thuận này với Putin. Nếu Zelensky không đồng ý với điều này, thì tin tôi đi, ông ấy sẽ phải ký đầu hàng trong thời gian ngắn. Nga sẽ không thua trong cuộc chiến này".

Vào ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đe dọa Nga về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nếu Nga gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với NATO. Theo Biden, ông đã gửi 12.000 quân đến các khu vực biên giới - tới Latvia, Estonia và Romania. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo về mối đe dọa của Thế chiến III.

Sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng Mỹ không muốn nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba vì Ukraine. Theo bà, việc Washington từ chối thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là dựa trên lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem