Hàng không có gần 40 máy bay phải dừng hoạt động khai thác

18/04/2021 12:19 GMT+7
Tính đến hết Quý I năm 2021, cả nước có 39 tàu bay đang phải thực hiện bảo quản dừng bay do hoạt động khai thác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, hiện cả nước có 269 tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 10 tàu bay so với năm 2020 và tăng 13 chiếc so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam có 247 tàu bay cánh bằng, gồm 18 tàu Boeing B787, 14 tàu Airbus A350, 33 tàu A320, 136 tàu A321, 1 tàu A319, 1 tàu A330, 7 tàu ATR72, 3 tàu Embraer. Ngoài ra, còn có 22 trực thăng.

Hàng không có gần 40 máy bay phải dừng hoạt động khai thác - Ảnh 1.

Vietnam Airlines phải dừng 18 tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến hết Quý I/2021, cả nước có 39 tàu bay đang phải thực hiện bảo quản dừng bay do hoạt động khai thác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Vietnam Airlines phải dừng 18 tàu bay, Bamboo Airways dừng 3 tàu bay, Pacific Airlines dừng 4 tàu bay và Vietjet dừng 14 tàu bay.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn hàng không, giảm thiểu rủi ro do bảo quản dừng bay, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã yêu cầu các hãng hàng không thực hiện luân chuyển tàu bay khai thác để đảm bảo việc bảo quản dừng bay không quá 1 tháng.

Trong trường hợp tàu bay thực hiện bảo quản dừng bay trên 1 tháng do hỏng hóc, sự cố, không đủ cấu hình, hãng hàng không phải báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và được cơ quan này chấp thuận (trừ trường hợp tàu bay thực hiện bảo dưỡng định kỳ).

Ngoài ra, các hãng hàng không, tổ chức bảo dưỡng thường xuyên theo dõi và cập nhật các quy định, hướng dẫn của nhà sản xuất về bảo quản dừng bay và phải triệt để tuân thủ. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, bảo dưỡng trong quá trình bảo quản dừng bay, khắc phục ngay các hiện tượng bất thường.

Trước đó, Cục Hàng Không Việt Nam cũng cho biết, dần đây, các cơ quan chức năng tại một số sân bay liên tục kiểm tra và phát hiện nhiều động vật được nuôi thả tại các khu vực xung quanh sân bay xâm nhập vào khu vực bay tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn của các chuyến bay.

Để đảm bảo an toàn hàng không tại các cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các Cảng vụ hàng không miền Trung và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có biện pháp ngăn chặn việc động vật xâm nhập vào khu bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam lấy dẫn chứng về việc động vật xâm nhập vào khu bay ngày 3/4/2021 tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đã làm cho máy bay của Vietnam Airlines phải tạm ngừng hạ cánh và thực hiện bay lại.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Cam Ranh khẩn trương chủ trì, phối hợp với đơn vị quân sự đóng quân tại Cảng khẩn trương tiến hành kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng (nếu có) của hệ thống hàng rào an ninh khu bay; lập kế hoạch khắc phục các tồn tại, nội dung chưa đáp ứng theo quy định về hàng rào an ninh tại Cảng HKQT Cam Ranh.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu sân bay Cam Ranh tiến hành rà soát lại quy trình kiểm soát chim, động vật hoang dã của Cảng, tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung để đảm bảo phù hợp phù hợp với thực tế và hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống hàng rào an ninh bay và quán triệt việc không nuôi thả động vật trong khu vực sân bay Cam Ranh

Thế Anh
Cùng chuyên mục