Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa

11/10/2021 06:48 GMT+7
Ngày 10/10, nhiều chuyến bay nội địa của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, đã chính thức hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày 10/10, các Hãng hàng không sẽ triển khai 6 chuyến bay (giãn cách ghế) trên tổng số 19 đường bay nội địa, đây là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế.

Cụ thể, 6 chuyến bay (giãn cách ghế) gồm 1 chuyến bay của Vietjet là VJ632 bay TP.HCM - Đà Nẵng có tổng số 77 khách.

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 1.

Máy bay của hãng hàng không Vietjet. Ảnh: CTV

Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng chỉ có 1 chuyến bay QH1527 đi TP.HCM - Phú Quốc với tổng số 30 khách.

Còn lại là 4 chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) gồm: VN1394 bay TP.HCM - Bình Định tổng số 60 khách; VN1346 bay TP.HCM - Cam Ranh, tổng số 36 khách và khai thác bằng tàu bày ATR-72; VN1462 bay TP.Hồ Chí Minh - Chu Lai tổng số 33 khách, bằng tàu bày ATR-72; VN213 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với 180 khách.

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 2.

Máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Nhìn trên sơ đồ bay của các hãng có thể nhận thấy lượng hàng khách tương đối ít, vì thế, các đơn vị mới thì điểm đưa tàu bay nhỏ vào sử dụng. Chỉ duy chuyến VN213 từ Hà Nội đi TP. HCM của Vietnam Airlines có lượng khách 180 người nhưng các chuyến chiều ra điều là chuyến bay công vụ và không có khách thương mại. Đồng nghĩa với việc các hãng sẽ tiếp tục khó khăn về dòng tiền. Tuy nhiên, việc được cất cánh trong bối cảnh thí điểm sẽ tạo điều kiện mở thêm nhiều dường bay mới trong tương lai.

Hiện nay, Hà Nội là đầu mối quan trọng vẫn chưa có thông tin chuyến bay thương mại đến Nội Bài mặc dù qua tìm hiểu thì nhu cầu cũng rất cao.

Trong ngày đầu khôi phục các chuyến bay, hãng hàng không Vietnam Airlines chính thức cất cảnh trở lại tại nhiều tỉnh, thành ở cả 3 miền.

Vietnam Airlines ghi nhận chuyến bay đầu tiên của hãng từ TP.HCM là VN1394 đi Quy Nhơn lúc 11h35, còn từ Hà Nội là VN213 đi Tp HCM lúc 14h30. Trong ngày 10/10, Vietnam Airlines thực hiện tổng cộng 07 chuyến bay nội địa theo lịch bay được giao.

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 3.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Để tham gia các chuyến bay, hành khách phải đáp ứng những điều kiện về xét nghiệm âm tính, tiêm chủng vaccine Covid-19, khai báo y tế và tuân thủ 5K. Hành khách thương mại bay đến Hà Nội trong giai đoạn này cần phải có xác nhận địa điểm cách ly ở Hà Nội trước khi khởi hành.

Tỷ lệ lấp đầy nhiều chuyến bay đi từ Hà Nội, TP.HCM của Vietnam Airlines hôm nay dao động từ 70% đến xấp xỉ 100%. Các chuyến từ địa phương khác có tỷ lệ lấp đầy chưa cao nhưng được kỳ vọng sẽ tăng lên sau khi lịch bay duy trì ổn định trong những ngày tới. Các chuyến bay đều được khai thác giãn cách ghế, giảm số lượng chỗ theo quy định của nhà chức trách.

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 4.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 5.

Nhân viên sân bay Nội Bài hướng dẫn hành khách làm bản cam kết trước khi lên máy bay. Ảnh: CTV

Vietnam Airlines tinh gọn dịch vụ suất ăn trên không và không cung cấp chăn để giảm thiểu tiếp xúc. Hành khách được cấp khăn tay kháng khuẩn để tăng cường phòng dịch. Các công tác khử khuẩn tàu bay, trang thiết bị...vẫn được hãng duy trì nghiêm ngặt.

Hiện nay, Vietnam Airlines đã khôi phục các đường bay thương mại hai chiều giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa TP.HCM và Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Hới, Nha Trang, Tuy Hòa, Phú Quốc; giữa TP.HCM - Rạch Giá, Cà Mau (các chặng TP.HCM - Rạch Giá, Cà Mau do VASCO, hãng thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác).

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 6.

Máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Cũng theo thông tin từ Bamboo Airways cho biết, hãng bay này đã khôi phục 12 đường bay nội địa bao gồm: Kết nối TP. HCM với Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hoá, Hải Phòng, Phú Quốc và ngược lại; kết nối Hà Nội – Đà Nẵng và ngược lại, trong giai đoạn thí điểm đầu tiên của Bộ Giao thông Vận tải từ 10/10/2021 - 20/10/2021.

Vé các đường bay sẽ được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức ngay khi có sự cho phép của các cơ quan chức năng. 

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 7.

Hành khách trên máy bay Bamboo Airways. Ảnh: CTV

Hình ảnh ngày đầu khôi phục lại các chuyến bay nội địa - Ảnh 8.

Máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh: CTV

Đối với các đường bay nội địa còn lại, Bamboo Airways đang tiếp tục theo sát chỉ đạo của cơ quan chức năng trên cơ sở thống nhất ý kiến với các địa phương, để xây dựng lịch bay và mở bán vé. Hãng sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch khai thác các đường bay ngay khi các điều kiện cho phép.

Dự kiến khi được cấp phép mở lại đường bay nội địa, Bamboo Airways sẽ tiến tới khai thác trở lại gần 60 đường bay nội địa hãng đã khai thác như đường bay kết nối Hà Nội và TP. HCM tới hầu hết các sân bay trên toàn quốc như các chặng Hà Nội - Đồng Hới/ Quy Nhơn/ TP HCM/ Phú Quốc/ Cần Thơ/ Côn Đảo… và TP. HCM - Vinh/ Cần Thơ/ Đà Lạt…

Ngoài ra, hãng dự kiến sẽ khai thác các đường bay ngách như Vinh - Buôn Ma Thuột, Vinh - Đà Lạt, Đà Lạt - Buôn Ma Thuột, Phú Quốc - Đà Nẵng… Bamboo Airways cũng đã lên kế hoạch khai trương đường bay Hà Nội – Điện Biên ngay khi các điều kiện cho phép.



Thế Anh
Cùng chuyên mục