Không phải sầu riêng, loại quả này đã giúp Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi quý II/2024 tăng cấp số nhân

02/08/2024 08:08 GMT+7
Trong quý II/2024, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi trước thuế 281 tỷ đồng, tăng 243% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2024 giảm 46% so với đầu năm, còn hơn 900 tỷ đồng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp kỳ này tăng 177% lên 488 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tăng 20% lên 32%.

Kỳ này, Hoàng Anh Gia Lai lỗ hoạt động tài chính 75,2 tỷ đồng, giảm lỗ 70% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi cho vay (89,5 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí lãi vay là 161 tỷ đồng, giảm 41% so với quý II/2023.

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi trước thuế 259,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 281 tỷ đồng, tăng 285% và 243% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý II/2024, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, lợi nhuận tăng chủ yếu là từ hoạt động xuất khẩu chuối tăng và chi phí lãi vay giảm. 

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác giảm 263 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 do quý II/2023, Hoàng Anh Gia Lai có lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven - khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2024.

Không phải sầu riêng, loại quả này đã giúp Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi quý II/2024 tăng cấp số nhân- Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.759 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 486,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và tăng 31% so với năm trước. Sau thuế, Hoàng Anh Gia Lai lãi 507,3 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II/2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 904 tỷ đồng, giảm 46% so với thời điểm đầu năm.

Năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.750 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.320 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và giảm 26% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, 6 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đạt 38% kế hoạch lãi năm.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai ở mức 21.559 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, 61% là tài sản dài hạn, ghi nhận 13.232 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn ghi nhận 8.327 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (7.382 tỷ đồng). Báo cáo tài chính cho thấy, khoản này bao gồm: Phải thu ngắn hạn của khách hàng (1.494 tỷ đồng); Phải thu về cho vay ngắn hạn (2.669 tỷ đồng); Phải thu ngắn hạn khác (2.365 tỷ đồng)...

Thuyết minh báo cáo về mục phải thu về cho vay (2.669 tỷ đồng) cho thấy, chủ yếu là khoản cho vay ngắn hạn CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG; HAGL Agrico) và các công ty con của HNG (Nhóm HNG) trị giá 1.120 tỷ đồng.

Không phải sầu riêng, loại quả này đã giúp Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi quý II/2024 tăng cấp số nhân- Ảnh 2.

Trích BCTC hợp nhất quý II/2024 của Hoàng Anh Gia Lai.

Tính đến hết quý II/2024, tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai là 13.126 tỷ đồng, giảm so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 7.041 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm nay, chủ yếu là nợ trái phiếu tại Ngân hàng BIDV và công ty Chứng khoán BSC (hơn 4.200 tỷ đồng). Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai có khoản vay hơn 1.528 tỷ đồng tại Ngân hàng LPBank; 411 tỷ đồng tại Ngân hàng TPBank...

Không phải sầu riêng, loại quả này đã giúp Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi quý II/2024 tăng cấp số nhân- Ảnh 3.

Trích thuyết minh BCTC hợp nhất quý II/2024.

Về tình hình đầu tư các dự án, Hoàng Anh Gia Lai tập trung vào chăn nuôi heo và trồng chuối, sầu riêng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã tăng diện tích sầu riêng từ 1.500 ha lên 1.947 ha, tức tăng thêm 447 ha; diện tích chuối giữ nguyên ở mức 7.000 ha.

Dữ liệu cho thấy, nếu hoàn thành kế hoạch, 2024 sẽ là năm thứ ba liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai đạt lợi nhuận nghìn tỷ đồng, tiến gần hơn với mục tiêu xoá lỗ luỹ kế. 

Chia sẻ nhiều lần với cổ đông, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cho biết lỗ lũy kế là ám ảnh của bản thân ông. "Nhiều quỹ lớn chia sẻ với tôi rằng nếu HAGL xoá được lỗ luỹ kế thì sẽ có nhiều quỹ đầu tư vào. Chúng tôi không dám đưa vào kế hoạch, nhưng chúng tôi phấn đấu cuối năm nay sẽ xoá được lỗ luỹ kế bằng nhiều cách, chứ lợi nhuận 1.300 tỷ đồng thì chưa thể xoá được", bầu Đức nói.

Linh Anh
Cùng chuyên mục