KQKD quý II/2024: "Bốc hơi" gần 90% doanh thu tài chính, D2D báo lỗ sâu nhất kể từ khi niêm yết

19/07/2024 10:38 GMT+7
Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2024, doanh thu tài chính của D2D nửa đầu năm "lao dốc" phần lớn đến từ việc giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay (giảm từ 10,1 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 1,3 tỷ đồng).

Trong báo cáo tài chính quý II/2024, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 60,2% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 27,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng hơn gấp đôi, từ 1,1 tỷ lên hơn 2,8 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,4% lên 10,2%.

KQKD quý II/2024: "Bốc hơi" gần 90% doanh thu tài chính, D2D báo lỗ sâu nhất kể từ khi niêm yết- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý II/2024

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính "bốc hơi" hơn 89%, từ 5,7 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 619 triệu đồng. Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh tới hơn 58%, từ 6,2 tỷ lên gần 9,9 tỷ đồng. 

Chính vì vậy, D2D ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đều lỗ hơn 6,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 1 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ sâu nhất của D2D từ năm lên sàn (2009).

KQKD quý II/2024: "Bốc hơi" gần 90% doanh thu tài chính, D2D báo lỗ sâu nhất kể từ khi niêm yết- Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế các quý kể từ khi niêm yết tới nay (nguồn: BCTC các quý, tổng hợp: PT)

KQKD quý II/2024: "Bốc hơi" gần 90% doanh thu tài chính, D2D báo lỗ sâu nhất kể từ khi niêm yết- Ảnh 3.

(nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2024)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của D2D đạt 53,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cũng do doanh thu tài chính giảm 84% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49%, nên D2D báo lỗ 5,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi xấp xỉ 7 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu tài chính nửa đầu năm "lao dốc" phần lớn đến từ việc giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay (giảm từ 10,1 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 1,3 tỷ đồng).

Năm 2024, D2D đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 369 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 44,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, D2D mới thực hiện được 15% chỉ tiêu doanh thu và còn cách xa chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/06/2024, tổng tài sản của D2D hơn 1.559 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Dù vậy, lượng tiền mặt nắm giữ tăng 62% lên hơn 47 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 206 tỷ đồng, tăng 34%, phần lớn nằm ở khu dân cư Lộc An gần 86 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 98%, chỉcòn hơn 1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, D2D có hơn 628 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, có hơn 573 tỷ đồng trong nợ dài hạn, đến từ mảng doanh thu chưa thực hiện được). D2D không ghi nhận có nợ vay tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 19/7, giá cổ phiếu D2D tăng 0,43% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 46.500 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục