Lạng Sơn: Lập quy hoạch chung Khu du lịch Mẫu Sơn đến năm 2040

08/12/2019 08:00 GMT+7
Chiều 6/12/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo phản biện xã hội đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040.

Tổng thể diện tích phát triển khu du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là trên 11.000 ha, trong đó khoảng 1.500 ha được xác định là vùng lõi phát triển; điểm nhấn là quần thể núi Mẫu Sơn gồm hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, có độ cao trung bình từ 800 đến 1000 m so với mặt nước biển, thời điểm nhiệt độ thấp thường có băng tuyết. 

Đồ án nêu rõ, phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã Công Sơn, Mẫu Sơn (Cao Lộc); xã Mẫu Sơn và một số phần địa giới hành chính các xã Bằng Khánh, Hữu Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục và Yên Khoái (Lộc Bình). Mục tiêu quy hoạch nhằm phát triển Khu du lịch Mẫu Sơn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước. Đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tâm linh, tạo nên nét đặc trưng riêng có. 

Lạng Sơn: Lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040  - Ảnh 1.

Khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Internet)

Đồ án nêu bật sự cần thiết cũng như ưu thế để đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn. Bên cạnh đó, đánh giá vị trí địa lý, hiện trạng cảnh quan, kiến trúc, văn hóa người dân bản địa để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh. Đồ án cũng nêu phương hướng phát triển nông, lâm nghiệp, văn hóa vùng lân cận để cung cấp sản phẩm du lịch cho vùng trung tâm… 

Tại hội thảo, các đại biểu bày tỏ đồng tình và ủng hộ việc lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về Đồ án, xoay quanh các nội dung: Mẫu Sơn có tiềm năng du lịch nhưng cũng có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng nên cần lưu ý; bên cạnh việc phát triển du lịch thì cũng cần quan tâm bảo tồn văn hóa bản địa và sinh kế của người dân, cũng như công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng… 

Có ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm một phần địa giới hành chính các xã Cao Lâu và Xuất Lễ (Cao Lộc) vào phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung; nghiên cứu xây dựng sân bay thương mại, quy hoạch phát triển khu dân cư theo hướng hình thành các làng nghề truyền thống; cần nghiên cứu kỹ đặc trưng tự nhiên, khí hậu, thủy văn của Khu du lịch Mẫu Sơn để xây dựng các công trình hợp lý… Đại diện nhóm nghiên cứu Đồ án thuộc Bộ Xây dựng đã giải trình, làm rõ một số nội dung mà các đại biểu góp ý và tiếp thu các ý kiến phản biện để bổ sung, hoàn chỉnh Đồ án.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục