Larry Page từ chức CEO Alphabet, người kế nhiệm là ai?

04/12/2019 09:25 GMT+7
Mặc dù tuyên bố từ chức, Larry Page và người đồng sáng lập Sergey Brin vẫn sẽ giữ ghế trong thành viên hội đồng quản trị Alphabet và nắm quyền kiểm soát cổ phiếu biểu quyết của tập đoàn.
Larry Page từ chức CEO Alphabet, người kế nhiệm là ai? - Ảnh 1.

Larry Page chính thức từ chức CEO Alphabet

Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập Alphabet (công ty mẹ của Google) Larry Page hôm 3/12 tuyên bố sẽ từ chức CEO và nhường ghế cho Sundar Pichai bên cạnh vai trò CEO Google hiện tại. Đồng sáng lập Google, ông Sergey Brin cũng sẽ đồng thời từ chức Chủ tịch Alphabet, vai trò này từ đây sẽ bị loại bỏ khỏi cơ cấu ban quản trị tập đoàn.

Ngay sau tuyên bố của Larry Page, cổ phiếu Alphabet đã tăng 0,8%. 

“Giờ đây, khi mà Alphabet đang vận hành tốt còn Google thì hoạt động như một công ty độc lập, đó là thời điểm thích hợp để đơn giản hóa cấu trúc quản lý tập đoàn. Tức là Alphabet và Google không cần đến bộ máy 2 CEO - 1 chủ tịch thêm nữa.” - Larry Page tuyên bố.

Larry Page đã trở thành CEO Alphabet kể từ năm 2015 sau khi Google tái cơ cấu, trở thành một công ty con trong tập đoàn nhằm tách riêng các lĩnh vực hoạt động. Theo phân bổ cấu trúc mới khi đó, ông Sundar Pichai đã lên giữ ghế CEO Google sau một thời gian dẫn dắt mảng Android và Chrome phát triển rực rỡ.

CEO mới của Alphabet, Sundar Pichai hiện có kinh nghiệm 13 năm gắn bó với Google. Pichai gia nhập đội ngũ kỹ sư công nghệ của Google năm 2006 và nhanh chóng thành công trong việc thuyết phục người sáng lập Google Larry Page phát triển một trình duyệt riêng có tên Google Chrome để cạnh tranh với trình duyệt Internet Explorer của Microsoft khi đó đang nổi đình nổi đám. Google Chrome sau đó trở thành trình duyệt phổ biến nhất hành tinh, còn Internet Explorer của Microsoft thì chết yểu. Một thống kê năm 2018 cho thấy thị phần của Google Chrome hiện chiếm 53,72%, vượt xa thị phần 14,63% của trình duyệt Safari do Apple phát triển. 

Sundar Pichai còn có công đầu trong phát triển mảng hệ điều hành Android trên thiết bị di động - được xem là hệ điều hành phổ biến nhất toàn cầu với thị phần lên tới 85% tính đến hết năm 2018.

Cũng theo tuyên bố của Larry Page, ông và người đồng sáng lập Sergey Brin vẫn sẽ giữ ghế trong thành viên hội đồng quản trị Alphabet và nắm quyền kiểm soát cổ phiếu biểu quyết của tập đoàn. Larry Page hiện giữ khoảng 5,8% cổ phần Alphabet còn Sergey Brin nắm 5,6% cổ phần. Trong khi đó, số cổ phần tân CEO Sundar Pichai nắm giữ chỉ rơi vào khoảng 0,1%. Như vậy, vị CEO mới của Google vẫn có khả năng bị thách thức và phủ quyết bởi hai thành viên đồng sáng lập Google. 

Việc Larry Page và Sergey Brin từ chức diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số - một trong những lĩnh vực cốt lõi của Google đang có dấu hiệu chậm lại, và công ty giờ đây phụ thuộc nhiều hơn vào doanh số từ các công ty con như Waymo hay Verily. Báo cáo kinh doanh của Google cho thấy doanh thu từ lĩnh vực quảng cáo đã giảm mạnh trong quý I/2019 và lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ năm trước trong quý III/2019. Công ty cũng đang vật lộn trong việc tìm ra phương hướng mới trong mảng phần chứng, bất chấp các hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây vẫn đang phát triển ổn định.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục