Louis Land (Bll) sắp họp cổ đông bất thường: "Thay máu" nhân sự cấp cao, tăng vốn điều lệ

25/09/2021 08:02 GMT+7
Tại đại hội cổ đông bất thường tới đây, Louis Land (Bll) nằm trong hệ sinh thái Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân sẽ bàn về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đây là lần thứ 2 CTCP Louis Land (Mã: BII) tổ chức họp cổ đông bất thường sau khi gia nhập hệ sinh thái Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân. Theo đó, ngày 6/10 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10. 

Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 2/11 tại TP HCM. 

Nội dung họp cổ đông bất thường tới đây, Louis Land sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Bên cạnh đó, công ty dự kiến thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng như các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Sau khi gia nhập hệ sinh thái Louis Holding, Bll liên tục có sự biến động nhân sự. Gần đây nhất, ông Lê Quang Nhuận - Chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Văn Huy - thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân. Đây là 2 cá nhân đã có gắn bó sâu sắc và nắm giữ các vị trí quan trọng trong Hệ sinh thái Louis Holdings.

Trước đó, ngày 13/9, ông Nguyễn Văn Dũng cũng đã rút khỏi HĐQT của Louis Land từ ngày 13/9 và ông Huỳnh Quang Vinh xin từ nhiệm vị trí này từ ngày 23/8.

Về phương án tăng vốn điều lệ, theo kế hoạch ban đầu, Louis Land dự định phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, tương đương 26% lượng cổ phần đang lưu hành. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 576,8 tỷ lên 726,8 tỷ đồng.

Louis Land cũng vừa thông qua nghị quyết về việc giải thể một số công ty con, chi nhánh Công ty tại Đồng Nai, đồng thời thoái vốn tại các công ty con.

Cụ thể, BII sẽ tiến hành giải thể 2 công ty con trực thuộc gồm Công ty TNHH MTV kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An (vốn điều lệ 45 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV bất động sản xây dựng Bình Thuận (vốn điều lệ 81 tỷ đồng), cùng với 1 chi nhánh Louis Land tại Đồng Nai.

Song song với đó, BII sẽ thực hiện thoái vốn một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại hàng loạt công ty con khác như Công ty TNHH Louis Bricks (vốn điều lệ 32 tỷ đồng), Công ty TNHH Louis IC Tân Bình (vốn điều lệ 120 tỷ đồng) và Công ty TNHH Louis IC Trị An (vốn điều lệ 45 tỷ đồng).

BII cho biết, mục đích cho hoạt động lần này là nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác, qua đó tìm kiếm cơ hội đầu tư khác. Hiện tại, BII là công ty mẹ và đều đang sở hữu 100% vốn tại các công ty trong danh sách nêu trên.

Cách đây 1 tuần, Louis Land chính thức trở thành cổ đông lớn tại Thuduc House, sau khi liên tục mua vào để sở hữu 5,81 triệu cổ phiếu, tương đương 5,16% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, Bll cũng như nhiều các mã khác "họ Louis" đã có phiên thứ 3 liên tiếp giảm sâu. Tuy nhiên, do trước đó các cổ phiếu này đều tăng trong một khoảng thời gian dài, nên mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn rất nhiều so với hồi đầu năm. Về cổ phiếu BII, chốt phiên ngày 24/9 đang dừng ở mức 21.900 đồng/cp.



Ong Lý
Cùng chuyên mục