Một năm nhiều lùm xùm, Tập đoàn Thành Nam (TNI) còn bị xử lý về thuế hơn 6 tỷ đồng

11/12/2022 07:28 GMT+7
Thành Nam vừa bị xử lý về thuế 6 tỷ đồng, trong khi trước đó đã có loạt lùm xùm liên quan đến giá cổ phiếu...

Ngày 8/12 vừa qua, CTCP Tập đoàn Thành Nam (HoSE: TNI) đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TP Hà Nội.

Theo đó, sau kỳ thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật thuế giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, số tiền TNI phải nộp vào ngân sách Nhà nước bao gồm tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp lên tới hơn 6 tỷ đồng. 

Một năm nhiều lùm xùm, Tập đoàn Thành Nam (TNI) còn bị xử lý về thuế hơn 6 tỷ đồng - Ảnh 1.

9 tháng 2022 có lãi nhờ bán lô đất 2.000 m2 tại Đà Nẵng

Năm 2022, TNI đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.947 tỷ đồng, tăng 2,2% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ hơn 16,2 tỷ đồng sang có lãi 3,88 tỷ đồng.

Trong khi đó, 9 tháng 2022, TNI thực hiện được 1.421 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế hơn 86 tỷ đồng, gấp gần 111 lần so cùng kỳ. 

Sở dĩ TNI lãi lớn nhờ chuyển nhượng thành công lô đất hơn 2.000 m2 tại Lô A1.1, đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Giá trị giao dịch của lô đất theo thuyết minh là 305.85 tỷ đồng, tương đương gần 153 triệu đồng/m2.

Tổng tài sản của TNI tại thời điểm 30/09/2022 là 1.207 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, 2 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản cũng như tăng mạnh nhất là các khoản phải thu và hàng tồn kho, cụ thể, 2 khoản mục này đã tăng lần lượt 32% và 27%, lên 871 tỷ đồng và 311 tỷ đồng.

Ngược lại, TNI không còn ghi nhận khoản mục bất động sản đầu tư gần 153 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây chính là lô đất tại Đà Nẵng mà Công ty vừa bán trong quý 3. Như vậy, TNI đã bán lô đất với giá bán gấp đôi giá mua vào, qua đó lãi gần 153 tỷ đồng.

Nợ phải trả của TNI tăng 8%, lên 598 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tăng nhẹ 4%, lên 471 tỷ đồng.

Ngoài việc bán lô đất trên, cũng trong tháng 9, TNI đã quyết định thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng do chưa hiệu quả, không đem lại lợi nhuận. Tương ứng, TNI thu hồi toàn bộ vốn đã đầu tư là hơn 63 tỷ đồng. 

Việc TNI bán tài sản tại Đà Nẵng nhằm khắc phục những khó khăn, chi trả các khoản nợ cho đối tác.

Đầu năm "dính" nghi án làm giá cổ phiếu, cuối năm một nhà đầu tư bị bắt vì thao túng cổ phiếu TNI

Cổ phiếu TNI bị vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/2 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 âm 16,26 tỷ đồng.

Cùng thời gian đó, cổ phiếu TNI biến động bất thường khiến cổ đông nghi ngờ, giải đáp thắc mắc này của cổ đông, Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường cho rằng thời điểm giá tăng lên 7.000 đồng, công ty đã truyền thông công khai trên mặt báo để cảnh báo nhà đầu tư về nguy cơ cổ phiếu bị lèo lái. Tuy nhiên việc tăng giảm giá đó phụ thuộc yếu tố thị trường và không mang tính chủ quan nào muốn gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Ông Cường khẳng định không có một ý đồ nào về làm giá cổ phiếu, đồng thời sẽ không chối bỏ trách nhiệm và luôn tìm cách khắc phục mọi khó khăn.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, UBCKNN đã có quyết định xử phạt ông Nguyễn Ngọc Long 550 triệu đồng về hành vi thao túng cổ phiếu khi sử dụng 54 tài khoản để liên tục mua - bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNI.

Ngoài ra, ngày 8/12 vừa qua, Sở GDCK TPHCM (HoSE) đã có nhắc nhở TNI về việc chậm công bố loạt tài liệu như văn bản giải trình chênh lệc lợi nhuận quý 4/2019, quý 1/2020, soát xét 6 tháng 2020 và loạt nghị quyết HĐQT từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2022.

Theo Vietnamdaily
Cùng chuyên mục