Mưa lớn kèm giông lốc ở Thái Nguyên gây thiệt hại nhiều tài sản, đổ nhiều cây xanh

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 29/04/2023 21:26 PM (GMT+7)
Trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày đầu tiên nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại, trong đó nhiều cây xanh bị đổ gãy, nhiều công trình lớp học bị sạt lở… Ước tính tổng thiệt hại thiệt hại lên đến 3,8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng và thiệt hại lớn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, trận mưa lớn kèm giông lốc sáng 29/4 đã làm gãy đổ 133,8ha lúa, hoa màu, trong đó huyện Phú Lương 73,5ha, huyện Đại Từ 77,72ha, TP.Thái Nguyên 50ha, TP.Sông Công 3,2ha, huyện Đồng Hỷ 7,1ha.

Thái Nguyên: Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Người dân cung cấp.

Giông lốc đã làm tốc mái 585 hộ, trong đó, TP.Thái Nguyên 297 hộ, huyện Đại Từ 263 hộ, huyện Phú Lương 24, Sông Công 1.

Về chăn nuôi, giông lốc làm sập, hư hỏng 11 chuồng trại, làm chết 1.200 con gà.

Thái Nguyên: Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhiều biển quảng cáo bị đổ gãy. Ảnh: Người dân cung cấp.

Về công nghiệp, mưa to làm cháy nổ 1 trạm biến áp tại phường Quang Vinh, TP.Thái Nguyên, đổ 10 cột điện, làm đổ tường rào, nhà xưởng của một số hộ dân. Mưa lớn làm sạt nhiều lở nhiều công trình lớp học và nhà phụ trợ tại địa bàn TP.Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng - Ảnh 3.

Nhiều nhà dân bị tốc mái do giông lốc. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngoài ra, mưa lớn kèm giông lốc đã khiến cho nhiều cây xanh trên địa bàn TP.Thái Nguyên như đường Bến Tượng, khu vực gần đường tròn Tân Long thuộc xã Sơn Cẩm và trên Quốc lộ 3 đoạn qua địa bàn xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương bị bật gốc, đổ gãy.

Thái Nguyên: Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng - Ảnh 4.

Cành cây xanh gãy rơi xuống đường phố TP.Thái Nguyên. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thái Nguyên: Mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng - Ảnh 5.

Hàng chục cây xanh trên địa bàn TP.Thái Nguyên bị đổ gãy sau trận mưa lớn. Ảnh: Người dân cung cấp

Cây đổ đã gây tắc nghẽn giao thông tại khu vực đường tròn Tân Long, do đó lực lượng cảnh sát giao thông phải làm nhiệm vụ phân luồng tại đây, đồng thời lực lượng công an và người dân phải tiến hành dọn dẹp các cây bị đổ gãy để lưu thông trên các tuyến đường.

Đồng thời, mưa lớn gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn TP.Thái Nguyên.

Ước tính thiệt hại khoảng hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, phương tiện kiểm tra, rà soát, đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng thiệt hại để có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem