Nghi phạm trong vụ chém vợ cũ ở Thái Nguyên khai gì tại cơ quan điều tra?

Hà Thanh Thứ bảy, ngày 29/04/2023 14:04 PM (GMT+7)
Tại cơ quan điều tra Thành khai nhận, vì muốn chị L. không thể nối lại tay nên sau khi gây án xong Thành đã mang bàn tay của vợ cũ vứt xuống mương nước nhằm gây khó khăn cho việc tìm kiếm.
Bình luận 0

Ngày 29/4, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986), trú tại tổ 6, phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên để điều tra về hành vi "Giết người".

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó vào lúc 7 giờ ngày 27/4, tại khu vực chân cầu vượt đường Bắc Sơn, thuộc tổ 10, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên, đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986) đã chém chị Đ.T.N.L. (SN 1989) là vợ cũ của Thành, có hộ khẩu thường trú ở tổ 7, phường Tân Thịnh. 

Hậu quả, chị L. bị chém đứt lìa bàn tay phải và nhiều vết thương khác ở chân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Còn Thành đã chủ động ra cơ quan điều tra để tự thú. 

Chiều 27/4, lực lượng chức năng đã huy động nhiều người tìm kiếm được bàn tay của chị L. và chuyển tới bệnh viện để các bác sĩ phẫu thuật nối tay.

Tại cơ quan công an Thành khai nhận, vì muốn chị L. không thể nối lại tay nên sau khi gây án xong Thành đã mang bàn tay của vợ cũ vứt xuống mương nước nhằm gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Nghi phạm trong vụ chém vợ cũ ở Thái Nguyên khai gì tại cơ quan điều tra? - Ảnh 1.

Nguyễn Công Thành tại cơ quan điều tra công an TP.Thái Nguyên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lời khai ban đầu, Thành kết hôn với chị Đ.T.N.L. và có một con gái sinh năm 2012. Do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn nên năm 2016 hai người ly hôn. 

Cuối năm 2021, Thành đến tỉnh Vĩnh Phúc làm công nhân, tuy nhiên, vẫn thường xuyên liên lạc với vợ cũ và con. 

Do vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên gần đây, nghe tin chị L. có người yêu, Thành nảy sinh ghen tuông. Cùng với đó, cách đây vài ngày khi gọi điện nói chuyện với chị L. hai người đã xảy ra cãi cọ.

Khoảng 5 giờ sáng 27/4 sau khi uống nhiều rượu bia, Thành lấy một con dao phay cho vào balo, điều khiển xe máy từ Vĩnh Phúc về Thái Nguyên. 

Đến khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, khi phát hiện chị L. đi qua chân cầu vượt đường Bắc Sơn, Thành đã chặn xe máy của chị L. và dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân chị L. khiến bàn tay phải chị L. bị đứt lìa.

Sau đó, Thành mang bàn tay của chị L. vứt tại một mương nước trên đường về nhà ở tổ 6, phường Tân Thịnh rồi gọi điện cho chị gái nhờ đưa mình đến công an phường tự thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên điều tra, làm rõ.


 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem