Mỹ đang giải quyết các phàn nàn của Nga về xuất khẩu lương thực và phân bón

12/09/2022 06:42 GMT+7
Nga cho rằng rằng các biện pháp trừng phạt đang cản trở xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này.

Theo người đứng đầu Văn phòng Điều phối Các lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, James O'Brien, nước này đang cùng với Liên hợp quốc (LHQ) giải quyết những "phàn nàn" của Nga rằng các biện pháp trừng phạt đang cản trở xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này, dù xuất khẩu hàng hóa của Nga không bị gián đoạn.

LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga ngày 22/7 đã nhất trí về thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Ukraine từ các cảng trên Biển Đen và tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nga.

Theo ông O'Brien, Mỹ không nhận thấy có sự gián đoạn trong việc Nga xuất khẩu lương thực và phân bón vẫn được đưa ra thị trường ở mức như trước đây.

Trong khi Mỹ và các nước khác nhấn mạnh lương thực và ngũ cốc của Nga không chịu các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, Nga khẳng định hoạt động xuất khẩu của nước này bị ảnh hưởng.

Mỹ đang giải quyết các phàn nàn của Nga về xuất khẩu lương thực và phân bón - Ảnh 1.

Nông dân thu hoạch lúa mì trên cánh đồng tại Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông O'Brien cho rằng những phàn nàn của Nga có thể là do thông tin sai lệch. Ông nói Mỹ đang làm việc một cách thiện chí, nhưng Nga có thể không cần một thỏa thuận khi vẫn tiếp cận được các thị trường thông qua các phương tiện khác.

Ông khẳng định Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết những phàn nàn cụ thể và Nga cùng với LHQ đang hướng đến một số yêu cầu. Ông tin tưởng sẽ có những tiến triển trong vài tuần tới.

Các quan chức cấp cao của LHQ và Nga đã có cuộc gặp tại Geneva vào ngày 7/9 để thảo luận về các phàn nàn của Nga. LHQ cho đây là các cuộc thảo luận tích cực và rất mang tính xây dựng.

Theo ông O'Brien, Mỹ sẽ làm những gì cần thiết để làm rõ ràng rằng các khách hàng được phép mua lương thực và phân bón của Nga.

Trong khi đó, phía Nga cho biết các trừng phạt về logistics và các hạn chế đối với các tàu của Nga trong việc cập cảng của phương Tây hay tìm kiếm các dịch vụ bảo hiểm đã cản trở sự tiếp cận của Nga đối với các thị trường trên thế giới.

Nga cho rằng việc nới lỏng các hạn chế này được nêu trong thỏa thuận giữa Nga và Ukraine mà LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Theo LHQ,  30% lượng ngũ cốc và hàng hóa khác mà Ukraine xuất khẩu theo thỏa thuận là tới các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Theo Bnews
Cùng chuyên mục