Mỹ huấn luyện Ukraine tập trận chiến tranh giả định

V.N (Theo WSJ, RT) Thứ sáu, ngày 03/03/2023 14:54 PM (GMT+7)
Hàng chục thành viên của quân đội Ukraine đang tham gia một cuộc tập trận chiến tranh giả định được tổ chức tại một căn cứ quân sự của Mỹ để giúp họ vạch ra chiến lược tiếp theo trong cuộc xung đột với Nga.
Bình luận 0

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley cho biết, cuộc tập trận chiến tranh  giả định nhằm thử nghiệm các dự đoán và kết quả có thể xảy ra trong cuộc chiến và giúp Kiev quyết định phương án tốt nhất. Ông cho biết  cuộc tập trận được tiến hành liên tục trong tuần này bằng cách sử dụng các bản đồ và các tình huống khác nhau.

Mỹ huấn luyện Ukraine tập trận chiến tranh giả định - Ảnh 1.

Tướng Mark Milley tiết lộ các cuộc tập trận chiến tranh giả định giúp Ukraine vạch chiến lược trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: Getty.

Tướng Milley nói rằng Mỹ đang đưa ra các cơ hội và cơ chế để các sĩ quan Ukraine và các thành viên khác của quân đội Ukraine tham gia tập trận có thể thực hành việc ra quyết định.

“Đây là những bài tập về các lựa chọn, các hướng hành động mà họ đang xem xét” - ông nói.

Tướng Milley lưu ý rằng người Ukraine vẫn cần các hệ thống phòng không vào thời điểm này để chống lại hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ lực lượng Nga. 

Tướng Milley đang có chuyến công du ngắn tới châu Âu và các địa điểm khác không được tiết lộ, sau khi gặp gỡ các chỉ huy quốc phòng châu Phi trong một hội nghị do quân đội Hoa Kỳ tổ chức tại Rome vào đầu tuần này.

Tại Đức, ông đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu khác của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến của họ và chúng tôi đã làm điều đó trong một thời gian khá dài và chúng tôi sẽ làm điều đó miễn là có thể” - Tướng quân đội Chris Cavoli - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ và Tư lệnh Đồng minh Tối cao Châu Âu cho biết. Ông đang giám sát sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến của Ukraine nhưng hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.

Mỹ và các quan chức khác từ nhiều tháng nay đã dự đoán Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mới vào mùa xuân này trong khi Ukraine đang lên kế hoạch tấn công hoặc phản công của riêng mình. Song vẫn chưa rõ khi nào các hoạt động có thể tăng cường ở cả hai bên.

Cuộc chiến đang bước vào giai đoạn quyết định. Băng tan vào mùa xuân sẽ cho phép các hoạt động chiến trường mạnh mẽ hơn  mùa đông. Wall Street Journal cho biết, một số quan chức Mỹ và các nơi khác đã bắt đầu nói về sự cần thiết của một thỏa thuận ngừng bắn và có khả năng là một giải pháp thương lượng trong tương lai.

Hiện tại, cuộc chiến được một số quan chức Mỹ coi là đang đi vào bế tắc, ngay cả khi con số thương vong trên chiến trường của Nga, theo một số ước tính, là hơn 200.000 người thiệt mạng hoặc bị thương. Nhưng Mỹ và các đồng minh đã tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. 

Nga  đã nhiều lần cảnh báo các chuyến hàng vũ khí và các nỗ lực huấn luyện cho quân đội Ukraine, cho rằng chúng chỉ kéo dài cuộc chiến và khiến cho một giải pháp ngoại giao là không thể. Hôm 2/2, cựu tổng thống Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, nói rằng Washington và các đồng minh của họ phải được coi là bên trực tiếp của cuộc xung đột nếu "ngoài việc cung cấp vũ khí, họ còn đào tạo nhân sự vận hành chúng”.

“Tất cả những người đưa ra quyết định vận chuyển hoặc sửa chữa vũ khí đó, cùng với lính đánh thuê nước ngoài và huấn luyện viên quân sự, phải được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp” - ông Medvedev nhấn mạnh và nói thêm rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Kiev cũng sẽ tạo thành một 'lằn ranh đỏ' cho nước Nga.

Cho dù đã hàng chục tỷ đô la vũ khí cho lực lượng Ukraine, nhiều chương trình huấn luyện do quân đội Mỹ tổ chức và sự hỗ trợ của tình báo phương Tây dành cho Kiev, các quan chức Mỹ tiếp tục khẳng định Washington không tham gia vào cuộc xung đột. 

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder đã bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng các lực lượng Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo cho các cuộc tấn công gần đây bên trong lãnh thổ Nga. “Chúng tôi không gây chiến với Nga, chúng tôi cũng không tìm kiếm chiến tranh với Nga” - ông Ryder nói. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem