Nền đường sắt bị xẻ trái phép thành đường bộ nhưng không rõ ai vi phạm

Gia Bình Thứ hai, ngày 06/03/2023 12:05 PM (GMT+7)
Khoảng 200m nền đường sắt tại khu vực Ga Lim bị san gạt, bờ kè bị “chém” vuông góc tạo đường đi nhưng đối tượng vi phạm vẫn “chưa được xác định vì không có mặt ở hiện trường”.
Bình luận 0

Sự việc diễn ra tại Cung đường Lim, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng đoạn tiếp giáp Ga Lim ở thị trấn cùng tên thuộc Tiên Du, Bắc Ninh. Hơn 200m nền, vai đường sắt bị bị "chém" vuông góc nhằm tạo một con đường bộ mới.

Báo Dân Việt trước đó nhận thông tin về việc "có dấu hiệu bắt tay, bật đèn xanh cho việc phá hoại" hành lang, vai đường sắt.

Nền đường sắt bị xẻ trái phép thành đường bộ nhưng không rõ ai vi phạm - Ảnh 1.

Một số người tự ý xẻ vai đường sắt để làm đường bộ tại thị trấn Lim, Bắc Ninh. 

Khi tiếp nhận phản ánh của Dân Việt, đoàn công tác gồm Cục Đường sắt Việt Nam, Công ty Đường sắt Hà Lạng và đơn vị khai thác đường sắt đã đến xác minh vào giữa tháng 1/2023. Tuy nhiên, đại diện UBND thị trấn Lim dù được mời đã không tham dự với lý do "báo bận".

Kết quả xác minh thể hiện tại Km23 tuyến Hà Nội – Lạng Sơn đoạn giáp Ga Lim đã bị "người dân đào, xẻ, phá ta luy để làm đường bộ chạy dọc đường sắt, gây uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu". Hiện trạng vi phạm được cơ quan chức năng xác định là dài 205m, rộng 3,4m.

Đối tượng vi phạm không được xác định vì "dừng thi công và không có mặt tại hiện trường". Đoàn công tác sau đó giao Trưởng Ga Lim "làm đơn trình báo ngay cho công an địa phương" để xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại đường sắt theo quy định của pháp luật.

Nền đường sắt bị xẻ trái phép thành đường bộ nhưng không rõ ai vi phạm - Ảnh 2.

Hơn 200m nền, vai đường sắt bị xâm hại, tạo con đường bộ rộng hơn 3m.

Phía chủ quản, lãnh đạo Công ty Đường sắt Hà Lạng cho hay đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Đình Đức, Cung trưởng Cung đường Lim do thiếu trách nhiệm, để xảy ra việc phá hoại.

"Ban lãnh đạo công ty đã họp, thống nhất sẽ kỷ luật, cho chuyển công tác với ông Đức ngay khi hết thời gian đình chỉ công tác", vị này chia sẻ. Ngoài ra, đây cũng là lần thứ 2 ông Đức vi phạm như trên, trước đó là để đường dây điện được "băng qua đường sắt, không đảm bảo an toàn", vị này cho hay.

Đầu tháng 3/2023, Dân Việt ghi nhận khu vực bị phá hoại đã được cải tạo lại, gần giống hiện trạng ban đầu. Một hàng rào bằng gỗ, sơn đỏ cũng được dựng lên tại phần tiếp giáp giữa đường sắt và đường bộ băng ngang để ngăn phương tiện đi vào.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Đường sắt Hà Lạng cho hay việc khắc phục hiện trạng như trên do chính quyền địa phương xử lý còn đối tượng vi phạm, ai đã phá hoại đường sắt vẫn "chưa được xác định" dù đã 2 tháng trôi qua.

Vụ việc có dấu hiệu của tội phạm theo quy định tại Điều 268 Bộ luật Hình sự: "Người nào đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác trái phép qua đường sắt;…" nếu dẫn tới hậu quả gây thương tích cho người khác hoặc thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù.

Cũng theo Điều 268: "Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem