Ngân hàng Trung Quốc dự báo bùng nổ nợ xấu khi kinh tế ảm đạm vì dịch Covid-19

28/03/2020 10:59 GMT+7
3 ngân hàng quốc doanh hàng đầu Trung Quốc đã báo cáo tỷ lệ nợ xấu ổn định trong năm 2019, khi thương chiến Mỹ Trung khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chững lại. Nhưng khi đại dịch Covid-19 làm tê liệt phần lớn nền kinh tế, viễn cảnh nợ xấu không lạc quan như vậy.
Ngân hàng Trung Quốc dự báo bùng nổ nợ xấu khi kinh tế ảm đạm vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nợ xấu các ngân hàng Trung Quốc có nguy cơ phình to do hệ lụy từ đại dịch Covid-19

Các quan chức ngân hàng và các nhà phân tích tài chính hiện thống nhất dự báo rằng dịch Covid-19 sẽ làm gia tăng gánh nặng nợ xấu của ngân hàng trong năm nay, khi nó tác động tiêu cực đến doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp.

Fitch Ratings hôm 26/3 dự báo chất lượng tài sản của các ngân hàng Trung Quốc sẽ đi xuống do nợ xấu tăng cao. Mức đi xuống tỷ lệ thuận với thời gian gián đoạn sản xuất kinh doanh mà dịch bệnh gây ra. Tính đến nay, dịch Covid-19 đã lây lan ra hơn 200 quốc gia trên toàn cầu, khiến hơn 24.000 người tử vong và 564.000 người nhiễm bệnh. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên dịch bệnh bùng phát, với số ca nhiễm virus corona được báo cáo lên tới hơn 80.000.

Hồi đầu tháng 3, Fitch Ratings đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của Trung Quốc từ 5,9% trước khi đại dịch bùng phát xuống còn 2,2%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Năm 2019, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 6,1%, mức tăng chậm nhất trong vòng 29 năm do hệ lụy từ thương chiến Mỹ Trung và thuế quan trừng phạt từ Mỹ. Nhưng với tác động to lớn của cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 năm nay, hệ quả cho nền kinh tế chắc chắn còn tồi tệ hơn nhiều.

Các nhà phân tích Fitch Ratings là Vivian Xue và Elaine Xucho hay dự báo GDP được điều chỉnh ngụ ý cả những tác động lập tức đến các ngân hàng, khi tỷ lệ nợ xấu NPL với các ngân hàng được xếp hạng có khả năng tăng từ 1,5% hồi tháng 6/2019 lên 3,5% trong năm nay, tức phình to hơn gấp đôi. Năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng Trung Quốc ở mức 1.86%.

Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc mới đây báo cáo tỷ lệ nợ xấu ổn định trong năm 2019 ở mức 1,47%, giảm nhẹ 0,02% so với mức 1,49% năm 2018. Tuy nhiên, quản lý cấp cao của ngân hàng này thừa nhận khả năng nợ xấu tăng trưởng trở lại trong năm 2020 do dịch Covid-19 mang đến rủi ro lớn hơn cho người đi vay.

“Tỷ lệ nợ xấu của chúng tôi có thể tăng trở lại trong năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến tất cả các ngân hàng thương mại Trung Quốc. Ngay cả một số khách hàng tin cậy của chúng tôi cũng đối diện với nguy cơ gặp khó khăn tài chính. Tức là chúng tôi có thể phải đẩy nhanh hoạt động thu hồi nợ” - trích lời ông Ren Deqi, chủ tịch và giám đốc điều hành ngân hàng Truyền thông Trung Quốc.

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) báo cáo lợi nhuận cổ đông tăng 4,9% lên mức 312,22 tỷ NDT trong năm 2019, vượt qua dự báo 310 tỷ NDT của các nhà phân tích Reuters. Thu nhập lãi thuần tăng 6% lên 606,93 tỷ NDT so với mức 572,52 tỷ NDT hồi năm 2018. Biên lãi ròng giảm nhẹ từ 2,3% xuống 2,24%. Tỷ lệ nợ xấu trong năm 2019 giảm xuống 1,43% so với mức 1,52% một năm trước đó.

Tuy nhiên, trong báo cáo nộp lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, ICBC đã cảnh báo những áp lực lợi nhuận giảm và nợ xấu tăng do tác động của sự bùng phát đại dịch Covid-19.

Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) báo cáo lợi nhuận cổ đông tăng 4,1% lên 187,41 tỷ NDT; đánh bại ước tính 182,19 tỷ NDT của các nhà phân tích Reuters. Thu nhập lãi thuần tăng 4% lên 374,25 tỷ NDT từ mức 359,71 tỷ NDT năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu cũng cải thiện từ mức 1,42% năm 2018 xuống 1,37% năm 2019, nhưng dự báo nợ xấu tăng trong năm 2020.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục